Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Người đẹp Truyền thông Lê Hà Phương: Tìm nét riêng từ điều chưa hoàn hảo

An Khê
Người đẹp Truyền thông Lê Hà Phương: Tìm nét riêng 
từ điều chưa hoàn hảo

Người đẹp Truyền thông Lê Hà Phương

Lê Hà Phương được trao danh hiệu Người đẹp Truyền thông tại Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 và trở thành Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026. Từ công việc người mẫu, cô dần tìm thấy sự gắn bó với áo dài, thời trang và những câu chuyện văn hóa.

Từ mặc cảm đến tự tin trước ống kính

Sinh ra tại Hải Phòng, Hà Phương đến với công việc người mẫu từ khá sớm. Những ngày đầu đứng trước ống kính, cô từng mặc cảm về ngoại hình, ngại ánh nhìn của người khác. Có những nhận xét tưởng như rất nhỏ nhưng khiến cô suy nghĩ trong thời gian dài.

Các buổi chụp hình, tập luyện và trình diễn dần giúp Hà Phương thay đổi. Cô học cách điều chỉnh biểu cảm, dáng đi, cách làm việc với ánh sáng, trang phục và ê-kíp. Quan trọng hơn, cô học cách nhìn nhận những điểm từng khiến mình thiếu tự tin. "Có những điều trước đây tôi từng nghĩ là khuyết điểm của mình, nhưng khi bước vào công việc này, tôi dần nhận ra nếu biết cách khai thác, đó lại có thể trở thành nét riêng", Hà Phương chia sẻ.

Theo thời gian, cô hiểu rằng vài phút xuất hiện trên sân khấu hay trong một bộ ảnh là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Người mẫu phải làm quen với trang phục, bối cảnh, ánh sáng, yêu cầu của chương trình và phối hợp với nhiều thành viên trong ê-kíp. Những lần chưa đạt kết quả như mong muốn, Hà Phương xem lại hình ảnh, lắng nghe góp ý và điều chỉnh cho lần sau.

Người đẹp Truyền thông Lê Hà Phương: Tìm nét riêng  từ điều chưa hoàn hảo - Ảnh 1.

Người đẹp Truyền thông Hà Phương và hành trình đi tìm dấu ấn riêng

Năm 2026 đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình của cô. Tại cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu, Hà Phương được trao danh hiệu Người đẹp Truyền thông. Cùng năm, cô đảm nhận vai trò Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026, tham gia các chương trình thời trang gắn với áo dài, thổ cẩm và văn hóa truyền thống.

Hiện Hà Phương là Trưởng ban Sự kiện - Truyền thông của CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP Hải Phòng. Công việc tại CLB đưa cô đến gần hơn với áo dài và giúp cô có một cách nhìn khác về trang phục này. Nếu trước đây áo dài chủ yếu gắn với những buổi chụp hình, trình diễn, Hà Phương bắt đầu quan tâm đến cách chiếc áo được đưa vào đời sống, cách người mặc thể hiện hình ảnh và cách câu chuyện về trang phục được truyền tải đến công chúng. Người mẫu áo dài cần chú ý đến dáng đứng, bước đi, ánh mắt và biểu cảm. Sự tiết chế trong cách thể hiện giúp vẻ đẹp của người mặc hòa vào tinh thần của trang phục.

Câu chuyện phía sau trang phục

Công việc tại CLB cũng giúp Hà Phương có thêm trải nghiệm ở phía sau sân khấu. Cô bắt đầu quan tâm đến cách một chương trình được xây dựng, cách trang phục được giới thiệu và hình ảnh được truyền tải trên các nền tảng truyền thông.

Hà Phương cho rằng áo dài có thể hiện diện trong những không gian rất gần gũi: Nơi công sở, trường học, ngày lễ hay các hoạt động cộng đồng. Những hình ảnh ấy góp phần đưa trang phục truyền thống trở lại đời sống theo cách tự nhiên. "Người trẻ có nhiều cách để tiếp cận văn hóa. Nếu mình đưa văn hóa đến gần với những điều họ đang quan tâm như thời trang, hình ảnh hay mạng xã hội thì có thể tạo được sự kết nối tự nhiên hơn", cô nói.

Người đẹp Truyền thông Lê Hà Phương: Tìm nét riêng  từ điều chưa hoàn hảo - Ảnh 2.

Từ áo dài, Hà Phương bắt đầu quan tâm đến những chất liệu văn hóa khác, trong đó có thổ cẩm. Khi tham gia các chương trình tại Sơn La, cô tìm hiểu thêm về nguồn gốc chất liệu, họa tiết và những cộng đồng làm ra sản phẩm. Với vai trò Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026 giúp cô có cơ hội tiếp cận thổ cẩm từ một góc nhìn rộng hơn thời trang.

"Trước đây tôi chú ý nhiều đến màu sắc và cách phối trang phục. Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới thấy phía sau một tấm thổ cẩm còn có người làm nghề, có tập quán và câu chuyện của cộng đồng", Hà Phương chia sẻ.

Câu chuyện phía sau thường tạo ra sự kết nối lâu dài. Vì thế, khi giới thiệu một sản phẩm văn hóa, người làm thời trang cần quan tâm đến nguồn gốc, ý nghĩa và những giá trị gắn với sản phẩm. Hà Phương cho rằng làm mới văn hóa là cần thiết, nhất là khi muốn tiếp cận thế hệ trẻ. Tuy nhiên, sáng tạo cần đi cùng hiểu biết. Khi sử dụng một họa tiết, chất liệu hay kiểu dáng truyền thống, người thực hiện cần biết nó bắt nguồn từ đâu và mang ý nghĩa gì.

Những trải nghiệm trong năm 2026 khiến Hà Phương xác định rõ hơn hướng đi của mình. Cô muốn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và các chương trình gắn với văn hóa. Cô cũng quan tâm đến những hoạt động dành cho người mẫu nhí, để các em có cơ hội làm quen với nghệ thuật và trang phục truyền thống theo cách nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi.

Từ cô gái từng ngại đứng trước ống kính, Hà Phương đã quen hơn với ánh nhìn của công chúng. Với cô, dấu ấn riêng có thể bắt đầu từ một điều giản dị, biết mình đang mặc gì, hiểu câu chuyện phía sau trang phục và tìm được cách kể câu chuyện ấy bằng chính công việc mình theo đuổi. 

Ý kiến của bạn
Bình luận