Tags:

người khiếm thị

Tăng sự tự tin cho người khiếm thị trên con đường tìm kiếm việc làm

Tăng sự tự tin cho người khiếm thị trên con đường tìm kiếm việc làm

Sáng 29/10, tại trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10, TPHCM) đã diễn ra chương trình tư vấn, hỗ trợ cho người khiếm thị tìm việc làm sau khi học xong các chương trình học nghề, đại học.

Xóa bỏ định kiến về người khuyết tật trên sân khấu kịch

Xóa bỏ định kiến về người khuyết tật trên sân khấu kịch

Là người khiếm thị đầu tiên ở Singapore tốt nghiệp chương trình sân khấu chuyên nghiệp, Claire Teo đã quen với việc hóa thân vào các nhân vật kháu nhau nhưng trở thành một hình mẫu vẫn luôn là điều khiến cô cảm thấy mơ hồ.

Cô bé khiếm thị mưu sinh, trang trải việc học hành bằng nghề tẩm quất

Cô bé khiếm thị mưu sinh, trang trải việc học hành bằng nghề tẩm quất

Để tiếp tục con đường học tập của mình, Thúy Lợi quyết tâm xin vào một cơ sơ tẩm quất dành cho khiếm thị. Em muốn kiếm thêm thu nhập để đỡ cho gia đình và lo ăn học.

Hình mẫu về tình thương và sự kiên trì

Hình mẫu về tình thương và sự kiên trì

Anne Sullivan Macy (tên khai sinh là Johanna Mansfield Sullivan; 14/4/1866 - 20/10/1936) là một giáo viên người Mỹ. Bà nổi tiếng với vai trò là người hướng dẫn và đồng hành suốt đời của Helen Keller - người khiếm thị và khiếm thính đầu tiên được học vị Cử nhân nghệ thuật.

Thầy giáo khiếm thị mang ánh sáng công nghệ đến với những người đồng cảnh

Thầy giáo khiếm thị mang ánh sáng công nghệ đến với những người đồng cảnh

Thầy Nguyễn Trung Thái là người khiếm thị nhưng đã 14 năm qua miệt mài gắn bó với việc giảng dạy công nghệ thông tin cho người mù, người khiếm thị.

Lớp học mang ánh sáng công nghệ thông tin cho người khiếm thị

Lớp học mang ánh sáng công nghệ thông tin cho người khiếm thị

Hội người mù quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức lớp học về công nghệ thông tin dành cho người khiếm thị năm 2022. Với mục đích giúp người khiếm thị có thể chủ động hơn trong cuộc sống, học tập và hoà nhập với cộng đồng, xã hội, lớp học được rất nhiều người hưởng ứng.

Chuyện tình hơn nửa thế kỷ của cô gái mồ côi và chàng trai khiếm thị

Chuyện tình hơn nửa thế kỷ của cô gái mồ côi và chàng trai khiếm thị

Chị Sâm tâm sự: "Mẹ mình chịu khó, lam lũ và vất vả lắm. Nhà mình lúc nào cũng thuộc diện nghèo nhất xóm, thậm chí còn bị không ít người coi thường vì nghèo quá".

Gần 100 người khiếm thị tham gia cuộc thi khiêu vũ thể thao

Gần 100 người khiếm thị tham gia cuộc thi khiêu vũ thể thao

Lần thứ hai, cuộc thi nhảy cho người khiếm thị mang tên “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” được tổ chức vào ngày 17/4, bà Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa, Phó ban tổ chức cuộc thi bày tỏ niềm vui khi người khiếm thị ngày càng tự tin hòa nhập.

Triển lãm “Sắc màu ánh sáng” tái hiện đời sống của người khiếm thị

Triển lãm “Sắc màu ánh sáng” tái hiện đời sống của người khiếm thị

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khiếm thị, triển lãm “Sắc màu ánh sáng” được dự án xã hội The EYES Project tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã khắc họa các khía cạnh trong đời sống của người khiếm thị như: Học tập, lao động, đời sống tinh thần, câu chuyện truyền cảm hứng... thông qua hình ảnh, clip.

Nhạc sĩ Hà Chương kể chuyện “vạn sự khởi đầu nan”

Nhạc sĩ Hà Chương kể chuyện “vạn sự khởi đầu nan”

Album đầu tay “Món quà của sóng” được thực hiện cách đây 16 năm là một dấu mốc quan trọng để nhạc sĩ Hà Chương (ảnh) quyết tâm thực hiện ước mơ đến với công chúng.