Tags:

người làm báo

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho người làm báo

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho người làm báo

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023 tại 63 điểm cầu trên cả nước.

"Tôi đã "đọc" báo Phụ nữ Việt Nam từ khi còn chưa biết chữ"

"Tôi đã "đọc" báo Phụ nữ Việt Nam từ khi còn chưa biết chữ"

Thực ra thì tôi không phải thần đồng để làm cái việc phi lý như vậy. Nhưng quả thật, lúc mới vào học lớp vỡ lòng (nay gọi là mẫu giáo) tập đánh vẫn ê a trước khi vào lớp 1, tôi đã bắt đầu nhận mặt chữ bằng tờ báo Phụ Nữ Việt Nam.

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa phải thấm sâu trong mỗi người làm báo

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa phải thấm sâu trong mỗi người làm báo

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là chủ đề rất rộng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nhiều về thời gian, công sức. Vì vậy, phong trào thi đua phải được lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo.

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo PNVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

4 thành tựu nổi bật của các cơ quan báo chí năm 2019

4 thành tựu nổi bật của các cơ quan báo chí năm 2019

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu lên 4 thành tựu nổi bật các cơ quan báo chí đạt được trong năm 2019 đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm

Báo chí toàn quốc cùng nhìn lại những ưu khuyết điểm của năm 2019

Báo chí toàn quốc cùng nhìn lại những ưu khuyết điểm của năm 2019

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 nêu rõ các cơ quan báo chí tập trung cao điểm thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Làng báo xứ Thanh

Làng báo xứ Thanh

Tuy không sánh được với các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… nhưng Thanh Hóa thuộc vùng “đất lành” nên nhiều cơ quan báo chí Trung ương mở văn phòng đại diện.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019: Ngày hội của người làm báo và công chúng cả nước

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019: Ngày hội của người làm báo và công chúng cả nước

Sáng nay (15/3), Hội Báo toàn quốc 2019 đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội, thu hút hàng nghìn người làm báo, công chúng tham dự.

Xu hướng, thách thức đối với báo chí và trách nhiệm của người làm báo

Xu hướng, thách thức đối với báo chí và trách nhiệm của người làm báo

Chiều 28/12, tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, việc nhận diện xu hướng và thách thức trong hoạt động báo chí hiện nay và trách nhiệm của người làm báo là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

4 điều cần làm, 8 điều phải tránh của người làm báo Việt Nam khi tham gia mạng xã hội

4 điều cần làm, 8 điều phải tránh của người làm báo Việt Nam khi tham gia mạng xã hội

Người làm báo Việt Nam không được: Đăng tải, gỡ bài viết, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội để tống tiền hoặc vì mục đích không trong sáng khác; Đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa các bình luận, chia sẻ quản điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.