Tags:

người nghèo

"Bà nghèo quá, định qua Tết đem cháu gửi trại trẻ mồ côi"

"Bà nghèo quá, định qua Tết đem cháu gửi trại trẻ mồ côi"

Bà Lê Thị Tèo (67 tuổi) là một trong những hoàn cảnh khó khăn ở xã Dương Hà (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thu nhập từ việc nhặt “giẻ rách”, bán quần áo cũ mỗi ngày chỉ khoảng 10.000 đồng, lại thêm gánh nặng nuôi cháu nhỏ nên Tết cận kề vẫn không đủ tiền mua chiếc bánh chưng để thắp hương gia tiên. Nghĩ phận mình, lại lo cháu thất học, bà Tèo dự định qua Tết sẽ đem gửi cháu gái vào trại trẻ mồ côi.

Thái Bình: Hội LHPN tiếp nhận gần 800 suất quà Tết gửi tặng người nghèo

Thái Bình: Hội LHPN tiếp nhận gần 800 suất quà Tết gửi tặng người nghèo

Ngày 24/1, Hội LHPN tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Doanh nhân nữ của tỉnh tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

TPHCM: Mang Tết đến với mọi người, mọi nhà

TPHCM: Mang Tết đến với mọi người, mọi nhà

Nhằm giúp người dân, người lao động nhập cư, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán năm 2024 ấm áp, từ rất sớm, chính quyền TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực và ý nghĩa.

Ở đâu có người nghèo, ở đó có Ngân hàng Chính sách xã hội

Ở đâu có người nghèo, ở đó có Ngân hàng Chính sách xã hội

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong những năm qua đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động; hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học; xây dựng hơn 16,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 729 nghìn căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nữ giảng viên đại học nhiều năm đi xin quà cho người nghèo

Nữ giảng viên đại học nhiều năm đi xin quà cho người nghèo

Mỗi năm trung bình khoảng 3 lần, chị Nguyễn Thị Minh Phương, giảng viên Đại học Đông Đô (Hà Nội) lại lên mạng xã hội kêu gọi các tập thể, cá nhân chung tay quyên góp đồ thiện nguyện cho người nghèo. Chị bảo: “Tôi xin quà cho người nghèo chỉ là tuỳ duyên thôi”.

14 năm - hơn 73 tỷ đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

14 năm - hơn 73 tỷ đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Đó là số tiền do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã trợ giúp bà con nghèo, thông qua Chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống 14 năm qua.

Gần 1.000 cặp đôi tham gia giải chạy góp 200 triệu đồng làm thiện nguyện

Gần 1.000 cặp đôi tham gia giải chạy góp 200 triệu đồng làm thiện nguyện

Ngày 18/12, gần 1.000 cặp đôi tham gia giải chạy đôi “Sống khỏe sống đẹp cùng PNJ” tại khu đô thị Sala (phường An Phú Đông, TP. Thủ Đức, TPHCM). Thông qua giải chạy này, ban tổ chức đã đóng góp 200 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện.

Vĩnh Long: Xây dựng, sửa chữa hơn 2.300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Vĩnh Long: Xây dựng, sửa chữa hơn 2.300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Trong năm 2022, từ nguồn Quỹ vì người nghèo và đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng, sửa chữa trên 2.300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Phấn đấu hỗ trợ 1 triệu người nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Phấn đấu hỗ trợ 1 triệu người nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 10/11/2022, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Chương trình "Sức mạnh nhân đạo" 2022 và Phong trào "Tết nhân ái" 2023.

Người không từ bỏ sự bi quan, nếu chăm chỉ cũng khó giàu

Người không từ bỏ sự bi quan, nếu chăm chỉ cũng khó giàu

Khoảng cách lớn nhất của người giàu và người nghèo không phải là tiền ít hay nhiều, mà là suy nghĩ.