Người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ được bổ nhiệm làm CEO của một hãng hàng không

N.A
02/11/2020 - 00:10
Người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ được bổ nhiệm làm CEO của một hãng hàng không

Bà Singh đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ được bổ nhiệm làm CEO của một hãng hàng không. Ảnh: india.com

Mới đây, bà Harpreet Singh đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) của Hãng hàng không khu vực Ấn Độ Alliance Air. Bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ được đảm trách một vị trí quan trọng ở một hãng hàng không tại quốc gia Nam Á này.

Alliance Air là công ty con của Tập đoàn hàng không quốc gia Air India. Hôm 30/10, ông Rajiv Bansal, Chủ tịch kiêm CEO của Air India đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm chức vụ CEO Alliance Air cho bà Singh. Theo ông Bansal, bà Singh sẽ đảm trách nhiệm vụ này cho đến khi có quyết định mới.

Năm 1988, bà Singh đã từng là nữ phi công thương mại đầu tiên của Ấn Độ. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, sau đó bà đã phải rời bỏ công việc bay của mình. Kể từ đó đến nay, bà Singh hoạt động trong các lĩnh vực hàng không khác bao gồm cả bộ phận an toàn bay. Bà Singh cũng đã có nhiều năm đứng đầu Hiệp hội Nữ phi công Ấn Độ.

Năm 2018, theo số liệu do Hiệp hội Nữ phi công Hàng không Quốc tế công bố, Air India có tỷ lệ nữ phi công hàng không cao nhất ở Ấn Độ. Số liệu cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ nữ phi công ở Ấn Độ cao hơn gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu.

Nguồn: Theo india.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm