Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/03/2026 - 23:32 (GMT+7)

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính

Hoàng Sa
Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính

Hình ảnh xô xát hành hung - Ảnh cắt từ clip

Bị hành hung khi đang mang thai 5 tháng giữa chốn đông người ở xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, thế nhưng sau 7 tháng điều tra, người phụ nữ lại bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong khi vụ việc không bị khởi tố hình sự.

Bị đánh 2 lần trong 1 buổi sáng

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thu Trang, sáng 13/7/2025, khi đang đứng mua bánh mì tại khu vực chợ Đồng Than (xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) chị bất ngờ xảy ra mâu thuẫn lời nói với một người phụ nữ tên Lê Thị Hà, người cùng địa phương.

Chị Trang cho biết mình bị chửi bới, sau đó bị dùng thanh sắt kẹp bánh mì đánh vào vùng đầu, túm tóc và đạp vào bụng. Thời điểm đó, chị đang mang thai ở tuần thứ 19.

"Lúc đó tôi đã nói mình đang có bầu. Một số người xung quanh cũng nói giúp nhưng sự việc vẫn xảy ra", chị Trang kể lại.

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính- Ảnh 1.

Chị Trang bị hành hung lần 1 ở chợ

Sau khi được người dân can ngăn, chị Trang trở về nhà bố mẹ đẻ tại thôn Xuân Tràng (xã Hoàn Long) để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình, chưa đầy 1 giờ sau, chị Hà đã gọi thêm mẹ và con trai cùng đến nhà bố mẹ đẻ chị Trang và xô xát tiếp tục xảy ra. Lần này không chỉ chị Trang bị đánh, mà cả bố, mẹ chị Trang cũng bị nhóm 3 mẹ con, bà cháu nhà chị Hà ra tay hành hùng.

Ông Nguyễn Văn Chí, bố đẻ chị Trang, cho biết: "Nhóm người nhà bà Hà đến cửa nhà tôi chửi bới, tôi có hỏi là tại sao lại đánh con gái tôi, nó đã nói là đang mang thai sao chị còn đánh và đạp vào bụng nó. Thì mẹ con chị Hà cùng con trai chị Hà vừa chửi bởi vừa lao vào xô đẩy rồi cắn vào tay tôi, lấy mũ đập vào đầu con tôi. Con trai chị Hà thì đạp vào bụng, vào mạn sườn con gái tôi".

Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm can thiệp.

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính- Ảnh 2.

Chị Trang bị hành hung thứ 2 ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ

Sau vụ việc, chị Trang được lực lượng Công an xã Hoàn Long hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối thăm khám. Hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng chị bị "dọa sảy thai 19 tuần", phải điều trị giữ thai.

"Những ngày đó tôi rất hoảng loạn. Tôi chỉ nghĩ đến con", chị Trang nói.

Gia đình cho biết sau thời gian điều trị, thai nhi yếu và chị Trang đã sinh non.

Các tài liệu y tế, hình ảnh thương tích và video ghi lại diễn biến sau đó đã được cung cấp cho cơ quan chức năng.

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính- Ảnh 3.

Hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng chị bị "dọa sảy thai 19 tuần", phải điều trị giữ thai

7 tháng chờ đợi và quyết định không khởi tố

Ngày 14/7/2025, gia đình chị Trang gửi đơn tố giác đến Công an xã Hoàn Long. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh.

Đến ngày 13/2/2026, sau khoảng 7 tháng điều tra, cơ quan điều tra ban hành thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, xác định hành vi "không cấu thành tội phạm" và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Thông tin này khiến gia đình chị Trang không đồng tình. Họ cho rằng hành vi đánh người phụ nữ đang mang thai, lại diễn ra 2 lần trong cùng 1 buổi sáng, có nhiều người tham gia, cần được xem xét toàn diện hơn.

Anh Đào Tuấn Anh, chồng chị Trang, cho biết: "Vợ tôi đang mang bầu mà bị đánh đến mức phải nhập viện mà nhà họ không đến thăm hỏi gì, mà trong thời gian đó lại còn đến nhà bố mẹ vợ tôi chửi bới nhục mạ".

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính- Ảnh 4.

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Hưng Yên quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Luật sư Đinh Thị Kim Liên công tác tại Công ty Luật TNHH VLS & PARTNERS thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết: Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được xác định dựa trên các căn cứ, bao gồm tỷ lệ thương tích của người bị hạicác tình tiết định khung khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể như hành vi có tính chất côn đồ, hành vi gây thương tích đối với phụ nữ mà biết là có thai, đối với người cao tuổi, hành vi có tổ chức và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong các vụ việc thực tế, việc xác định hành vi có dấu hiệu phạm tội hay không không chỉ căn cứ vào việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể. Trong những trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, cơ quan chức năng cần xem xét thêm các yếu tố liên quan đến tính chất của hành vi. Ví dụ: hành vi có tính chất côn đồ hay không, có tổ chức hay không.

Đối với trường hợp phụ nữ có thai, cần đặc biệt xem xét người thực hiện hành vi có biết hay không biết về việc nạn nhân đang mang thai.

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính- Ảnh 5.

Luật sư Đinh Thị Kim Liên công tác tại Công ty Luật TNHH VLS & PARTNERS - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Sau, mẹ đẻ chị Trang, cho biết: "Ngày nào mẹ con bà Hà cũng kéo đến cửa nhà chửi bới nhục mạ, họ không chỉ chửi vợ chồng tôi bằng những lời lẽ thô tục, mà còn moi móc tổ tông ông cha nhà chúng tôi ra chửi bới, xỉa xói".

Ông Đào Văn Sâm, bố chồng chị Trang, bức xúc: "Họ đánh con tôi khi cháu đang mang bầu như thế. Trong khi đó 3 người cùng đánh một mình con tôi. Bố mẹ đẻ của con tôi thì người gãy tay, người gãy lưng. Vậy mà con tôi bụng bầu to như thế vẫn bị 3 người xông vào đánh".

Đã bị đánh còn bị xử phạt 7 triệu đồng

Mặc dù vụ việc thai phụ tháng thứ 5 bị hành hung 2 lần trong một buổi sáng và kết quả giám định pháp y thể hiện chị Trang bị tổn thương 3% sức khỏe, song cơ quan chức năng lại không khởi tố vụ án hình sự, thay vào đó lại ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Trang và cả bố mẹ chị Trang, với số tiền 7 triệu đồng, về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, bố mẹ chị Trang là ông Nguyễn Văn Chí, bà Nguyễn Thị Sáu, chỉ vì ra can ngăn bảo vệ con gái mình khỏi bị đánh, nhưng cũng bị xử phạt 7 triệu đồng/người về tội gây rối trật tự công công.

Ông Nguyễn Văn Chí cho biết: "Vào thời điểm đó, bản thân tôi thì mới gãy tay chưa khỏi hẳn, vợ tôi thì mới mổ xương sống lưng, cho đến giờ vẫn phải uống thuốc và điều trị. Người ta kéo đông người đến tận cửa nhà tôi đánh con tôi, vợ chồng tôi chỉ có chạy ra chống đỡ, che chắn cho con gái tôi, vì cháu lúc ấy đang mang bầu. Thế mà họ vẫn ra quyết định xử phạt với lý do chúng tôi gây rối trật tự, nên tôi thấy nó rất bất công, không thỏa đáng".

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng Công an xã Hoàn Long, người ký Quyết định xử phạt chị Trang và cả bố mẹ chị Trang, cho biết: "Chị Hà hành hung chị Trang nhưng khi hành hung chị Hà không biết là chị Trang đang mang thai, nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án. Còn việc xử phạt vi phạm hành chính thì chúng tôi vẫn phải làm, nên chúng tôi đã ra quyết định xử phạt tất cả những người tham gia vào vụ việc, cả bên phía nhà chị Hà và nhà chị Trang".

Người phụ nữ mang bầu 5 tháng bị đánh giữa chợ, còn bị xử phạt hành chính- Ảnh 6.

Hiện chị Trang vẫn còn tâm lý hoang mang, lo sợ, mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết lại vụ việc.

Về việc này, Luật sư Đinh Thị Kim Liên cho rằng: "Với góc độ là một luật sư, đối với hành vi phạm tội xảy ra đối với phụ nữ có thai, việc xem xét người thực hiện hành vi có biết hay không biết nạn nhân đang mang thai cần phải dựa trên nhiều yếu tố. Việc này không chỉ căn cứ vào lời khai của người thực hiện hành vi, mà còn phải dựa vào các yếu tố, tình tiết khách quan khác. Ví dụ việc nạn nhân có thông báo mình đang mang thai trong quá trình xảy ra vụ việc hay không, hoặc những người xung quanh có nói, có nhắc rằng người phụ nữ đó đang mang thai. Tức là, cần xem xét tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau để xác định người thực hiện hành vi có biết nạn nhân đang mang thai hay không".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận