Tags:

bạo lực

Việt Nam đề xuất tăng cường chống bạo lực trên cơ sở giới ở không gian mạng

Việt Nam đề xuất tăng cường chống bạo lực trên cơ sở giới ở không gian mạng

Đó là một trong những nội dung mà đại diện Việt Nam, thay mặt nhóm liên khu vực về thúc đẩy bình đẳng giới, phát biểu tại Khóa họp 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

"Nữ sinh tham gia bạo lực ngày càng nhiều khiến chúng tôi rất lo lắng"

"Nữ sinh tham gia bạo lực ngày càng nhiều khiến chúng tôi rất lo lắng"

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, một trong những nguyên nhân học sinh tham gia bạo lực ngày càng nhiều là do các em vừa phải chứng kiến bạo lực gia đình, lại vừa là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vì vậy, cần ngăn chặn bạo lực từ gia đình.

90% phụ nữ bị bạo lực tại Việt Nam không tìm kiếm sự trợ giúp

90% phụ nữ bị bạo lực tại Việt Nam không tìm kiếm sự trợ giúp

Ngày 31/7, tại Thanh Hóa, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo "Phòng ngừa và ứng phó bạo lực với phụ nữ và mua bán".

Cậu bé 13 tuổi nhập viện tâm thần: Bố mẹ chính là "kẻ bắt nạt" đầu tiên trong đời trẻ

Cậu bé 13 tuổi nhập viện tâm thần: Bố mẹ chính là "kẻ bắt nạt" đầu tiên trong đời trẻ

"Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời ấu thơ".

Tăng cường hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực và mua bán

Tăng cường hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực và mua bán

Theo khảo sát, đánh giá về tình hình di cư lao động tại các địa phương, đa số phụ nữ di cư lao động có mong muốn được tập huấn các kiến thức về văn hóa, luật pháp, các kỹ năng phòng tránh xâm hại, bạo lực..., Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết.

Trau dồi kỹ năng đưa tin về các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em

Trau dồi kỹ năng đưa tin về các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em

Ngày 15/6, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn quy định pháp luật và kỹ năng tiếp cận, đưa tin về các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ, trẻ em đối với cán bộ cơ quan truyền thông.

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn hỗ trợ từ xa cho phụ nữ bị bạo lực/mua bán tại nước ngoài hiệu quả

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn hỗ trợ từ xa cho phụ nữ bị bạo lực/mua bán tại nước ngoài hiệu quả

Đó là mục đích của Hội thảo tham vấn "Tài liệu hướng dẫn (SOP) về điều phối, chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực/mua bán (tại nước ngoài)” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) tổ chức ngày 2/6/2023 tại Hà Nội, thuộc dự án “Cải thiện tính sẵn có và khả năng tiếp cận dễ dàng của các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực trong bối cảnh Đại dịch Covid-19” do UN Women Việt Nam tài trợ.

4 Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ hơn 1.000 người bị bạo lực trên cơ sở giới

4 Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ hơn 1.000 người bị bạo lực trên cơ sở giới

Ngôi nhà Ánh Dương cung cấp các dịch vụ thiết yếu, toàn diện và tích hợp cho phụ nữ và trẻ em gái đang bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình.

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày

Ra tòa vì đầu độc chồng, người vợ được cả thị trấn ủng hộ khi chân dung gã chồng bị phơi bày

Hầu hết những ai quen biết người phụ nữ này đều đồng loạt khẳng định chị mới là nạn nhân trong vụ việc.

Chuyên gia "hiến kế" để thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Chuyên gia "hiến kế" để thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Nhiều ý kiến thảo luận đã được đưa ra liên quan đến dịch vụ tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; cấm tiếp xúc và các cơ sở hỗ trợ người bị bạo lực.