Người phụ nữ mang khối u kỷ lục thế giới nặng 34kg

04/02/2018 - 21:45
Các bác sĩ bệnh viện Mexico (gần San Jose, Mỹ) đã tiếp nhận điều trị ca bệnh cho bà Sonia Lopez (57 tuổi) đến từ Costa Rica. Họ đã mổ và lấy khỏi tử cung bà một khối u khổng lồ nặng tới 34 kg.
Bà Sonia Lopez được chẩn đoán có khối u “khủng” này từ 8 năm trước khi nó chưa phát triển quá lớn. Tuy nhiên, bà nhiều lần yêu cầu hoãn ca phẫu thuật này vì lý do cá nhân. Cho tới khi khối u phát triển quá lớn, chiếm gần 80% khoang bụng, chèn ép tới ruột, gan và cơ hoành, thậm chí gây khó thở, bà Sonia mới bị buộc phải bước vào phòng phẫu thuật.
Bà Sonia Lopez được chẩn đoán có khối u “khủng” này từ 8 năm trước khi nó chưa phát triển quá lớn. Tuy nhiên, bà nhiều lần yêu cầu hoãn ca phẫu thuật này vì lý do cá nhân. Cho tới khi khối u phát triển quá lớn, chiếm gần 80% khoang bụng, chèn ép tới ruột, gan và cơ hoành, thậm chí gây khó thở, bà Sonia mới bị buộc phải bước vào phòng phẫu thuật.
Sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật cho bà Sonia, các bác sĩ tại đây cho biết, khối u này đã phá kỷ lục thế giới vì kích thước và trọng lượng đặc biệt của nó.
Sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật cho bà Sonia, các bác sĩ tại đây cho biết, khối u này đã phá kỷ lục thế giới vì kích thước và trọng lượng đặc biệt của nó.
Bác sĩ Pablo Sibaja, người phụ trách ca phẫu thuật của bà Sonia cho biết:
Bác sĩ Pablo Sibaja, người phụ trách ca phẫu thuật của bà Sonia cho biết: "Mỗi năm chúng tôi tiếp nhận 3-4 trường hợp có khối u lớn trong người nhưng chưa từng gặp khối u nào lớn đến như vậy. “Khối u này lớn tới nỗi chúng tôi không thể thực hiện chụp cắt lớp vi tính hay chụp X-quang để thực hiện chẩn đoán hình ảnh. Nó còn phát triển rất nhanh trong vòng 8 năm qua; vì vậy, chúng tôi nhận thấy cần phải can thiệp càng sớm càng tốt", bác sĩ Pablo nói.
Ông Pablo cũng cho biết, một phần của khối u được đem đi xét nghiệm để xác định liệu nó có phải là khối u ác tính hay có mầm mống của căn bệnh ung thư không. Hiện tại, sức khỏe của bà Sonia hồi phục tốt và đang đợi kết quả phân tích khối u của mình.
Ông Pablo cũng cho biết, một phần của khối u được đem đi xét nghiệm để xác định liệu nó có phải là khối u ác tính hay có mầm mống của căn bệnh ung thư không. Hiện tại, sức khỏe của bà Sonia hồi phục tốt và đang đợi kết quả phân tích khối u của mình.
Sau ca phẫu thuật, bà Sonia chia sẻ: “Tôi cảm thấy như được sống lại thêm một lần nữa. So với trước kia, cảm giác như thể tôi tôi phải đi từ Mặt Trời trở về Trái Đất vậy”.
Sau ca phẫu thuật, bà Sonia chia sẻ: “Tôi cảm thấy như được sống lại thêm một lần nữa. So với trước kia, cảm giác như thể tôi tôi phải đi từ Mặt Trời trở về Trái Đất vậy”.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm