Người phụ nữ nhiệt tình với công tác hội và sẻ chia với những người khó khăn

An Khê - Ảnh: Thanh Hoa
18/01/2021 - 11:25
Người phụ nữ nhiệt tình với công tác hội và sẻ chia với những người khó khăn

Chị Hoàng Thị Nguyệt - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ bản Liên Hà 2 (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)

Với vai trò là một hội viên nòng cốt và nhiều năm tham gia công tác tại hội, chị Hoàng Thị Nguyệt - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ bản Liên Hà 2 (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) không chỉ làm tốt công tác hội mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên và bà con nhân dân trong xã xóa đói giảm nghèo.

Người cán bộ hội tích cực và gương mẫu

Không chỉ là chi hội phó chi hội phụ nữ bản Liên Hà 2, chị Nguyệt đã từng tham gia giữ vai trò là Phó chủ nhiệm CLB Tổ kinh doanh khu trung tâm trong nhiều năm. Dù ở bất cứ cương vị nào, chị cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển chung, trở thành tấm gương tiêu biểu cho hội viên và bà con noi theo.

Người phụ nữ nhiệt tình với công tác hội và sẻ chia với những người khó khăn - Ảnh 1.

Trong những năm vừa qua gia đình chị Nguyệt đã nhận đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Hàng năm, tại chi hội Liên Hà 2, chị luôn tích cực tham mưu cho Chi hội trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Hội cấp trên triển khai, phát động. 

Điển hình như Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, chị tham mưu thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực, đó là nhân ngày 8/3 góp ống tiền tiết kiệm với 50.000đ/hội viên được sự đồng lòng tham gia của 100% hội viên trong chi hội; nhân kỷ niệm ngày thành lập hội 20/10, góp hũ gạo tình thương với số tiền 30.000đ/hội viên. Các hoạt động này đã trở thành nề nếp, thường xuyên hàng năm tại chi hội, trong những năm qua số tiền thu được từ mô hình chi hội đã giúp đỡ được nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội.

Cá nhân chị Nguyệt cùng với một số chị em hội viên tiêu biểu tại chi hội luôn tích cực tuyên truyền vận động hội viên trong chi hội tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, địa phương và của Hội. Đội văn nghệ của bản Liên Hà 2 đã nhiều năm tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng do xã tổ chức đều giành giải nhất và có nhiều tiết mục đặc sắc biểu diễn tại các hội thi, các chương trình giao lưu. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó của các hội viên trong chi hội cũng như bà con nhân dân trong thôn bản.

Tấm lòng nhân ái biết sẻ chia

Không chỉ tích cực trong công tác hội, công tác đoàn thể tại địa phương, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mong muốn chia sẻ, giúp đỡ và tiếp thêm động lực vươn lên, vượt khó cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội và bà con tại các thôn bản trên địa bàn xã, góp phần chung tay xóa đói giảm nghèo, bản thân chị và gia đình luôn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ các hội viên nghèo khó khăn trên địa bàn xã Bảo Hà, đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong xã được đến trường.

Trong những năm vừa qua gia đình chị Nguyệt đã nhận đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hồng Sơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Bảo Hà 2, Trường Tiểu học số 2 Bảo Hà bằng nhiều hiện vật như gạo, mỳ tôm, các đồ dùng cần thiết để các cháu đủ điều kiện sinh hoạt, yên tâm đến trường. Từ năm 2015 -2020 gia đình chị đã ủng hộ cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn bản khó khăn như bản Bùn 1,2, bản Bông 1,2,3, bản Khoai 1,2,3, và bản Chùn bằng nhiều hiện vật thiết thực như quần áo, giày dép, tiền mặt,..

Là hội viên tiêu biểu, nhiệt tình, tích cực trong việc tham gia các hoạt động của Hội, đặc biệt là tham gia giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ năm 2018 đến nay chị đã ủng hộ nhiều quần áo, dày dép, chăn màn cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Tắp, bản Khoai 1,2,3, bản Bùn, bản Chùn xã Bảo Hà trị giá 32 triệu đồng. Giúp đỡ 46 hội viên nghèo gồm đồ dùng gia đình, chăn ấm, quần áo, dày dép trị giá 18 triệu đồng; ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn tại bản Bùn 2, Liên Hà 3 trị giá 10 triệu đồng; ủng hộ đoàn Hội cựu chiến binh và hội viên phụ nữ các xã Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn đi thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang trị giá 10 triệu đồng… Bằng những việc làm thiết thực ấy, chị Nguyệt luôn mong muốn góp một phần nhỏ bé để chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Với những đóng góp trong công tác hội và những hoạt động vì cộng đồng, năm 2006, chị Hoàng Thị Nguyệt đã được nhận chứng nhận của BCH TW Hội LHPN Việt Nam với danh hiệu Phụ nữ xuất sắc toàn quốc trong phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Năm 2017, chị được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Lào Ca với thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng và phát triển phong trào Phụ nữ tỉnh Lào Cai; cùng nhiều khen thưởng cấp xã, huyện của tổ chức hội và chính quyền. Năm 2020, chị Nguyệt vinh dự được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam".

"Cá nhân tôi mong rằng trong thời gian tới tập thể hội viên xã Bảo Hà luôn đoàn kết, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề này cần được bồi dưỡng thường xuyên trong các buổi sinh hoạt Hội, để những hành động đẹp, những việc làm nhân đạo được duy trì và phát triển ngay trong quá trình xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và lan rộng khắp cộng đồng", chị Nguyệt chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm