"Người tình chủ tịch" thay đổi tính nết khi mang thai

NGỌC AN
03/08/2022 - 12:00
Chính Vũ Ngọc Châm cũng nhận ra bản thân khó tính, dễ cáu giận hơn kể từ khi mang thai.

Mang bầu là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm, khiến không chỉ cơ thể mà tâm lý người mẹ cũng thay đổi. Thậm chí ngay cả những mỹ nhân Việt vốn thùy mị nết na, lại được chồng yêu chiều, có điều kiện sống sung sướng nhưng đến khi mang bầu cũng "thay tính đổi nết", quay sang "hành chồng". Mới đây, nữ diễn viên Vũ Ngọc Châm đã chia sẻ về vấn đề này. 

Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992) từng là tiếp viên tại hãng hàng không lớn của Hàn Quốc. Sau khi giành danh hiệu quán quân The Look - Gương mặt thương hiệu 2017, cô dần trở nên quen mặt với showbiz Việt. Vũ Ngọc Châm từng tham gia nhiều gameshow trên truyền hình, cũng thử sức trong lĩnh vực phim ảnh. Đặc biệt, cô từng đóng vai người yêu trong MV của ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng MTP nên đến nay vẫn được nhiều người nhớ đến với danh xưng "người tình chủ tịch". 

Vũ Ngọc Châm hiện đang mang bầu bé thứ 2.

Cuối tháng 12/2020, Ngọc Châm tổ chức đám hỏi với ông xã doanh nhân. Tháng 7/2021, tổ ấm nhỏ của cô chào đón con trai đầu lòng. Chỉ sau hơn 7 tháng sinh con, cô tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ tin vui lần 2. Đến nay, cô đang mang thai ở khoảng thứ 6.

Ngọc Châm giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ ngay cả trong thai kỳ.

Thời gian mang thai, ngoại hình của Vũ Ngọc Châm không thay đổi nhiều, ngoài vòng 2 lớn lên thì vóc dáng của cô vẫn gọn gàng, nhan sắc rạng rỡ. Vậy nhưng tính nết của mẹ bầu lại trở nên khác lạ khiến chính cô cũng phải bối rối. 

Mới đây trên trang cá nhân, cựu tiếp viên hàng không chia sẻ: "Dạo này cứ xấu tính kiểu gì ấy, mắng chồng xơi xơi. Có phải ai đẻ xong hay bầu đều thế không nhỉ? Ông ý đang ngủ rồi, mắng xong thấy có lỗi nên viết status than vãn vậy thôi". 

Tính cách của cô thì thay đổi hoàn toàn, "mắng chồng xơi xơi".

Không riêng gì Vũ Ngọc Châm mà nhiều người đẹp nổi tiếng khác cũng từng chia sẻ về vấn đề này như Hồ Ngọc Hà, Nhã Phương, Khánh Thi,... 

Khi mang bầu hai bé Leon và Lisa, Hà Hồ từng tâm sự về những thay đổi trong tâm lý: "Lâu rồi chẳng biết đăng gì, cũng chẳng biết nói gì. Ảnh gì cũng thấy chẳng vừa ý để đăng, viết rồi cũng chẳng vừa ý để post. Là kiểu bị khó tính dở hơi phải không nhỉ?". 

Hà Hồ cũng từng trải qua những ngày "khó tính dở hơi" khi mang bầu đôi.

Còn Nhã Phương lại bị chính ông xã Trường Giang "bóc phốt". Cụ thể, khi tham gia một chương trình giải trí, Trường Giang thậm chí còn tiết lộ sự thay đổi tính cách kỳ lạ của bà xã trong giai đoạn thai kỳ. Cụ thể, anh cho biết: "Vợ em đâu thay đổi gì, chỉ có chửi em mỗi ngày hồi cô ấy mang bầu 3 tháng thôi. Mà vợ em chửi em xong thì tối lại khóc xin lỗi: Em không biết sao em lại vậy nữa!". 

Câu chuyện này của anh khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì Nhã Phương vốn là cô gái hiền lành, nhã nhẵn nhưng không ngờ cũng "hành chồng ra trò" trong lúc mang thai. 

Nhã Phương vốn hiền lành cũng "hành" chồng ra trò khi mang thai.

Kiện tướng Dancesport Khánh Thi cũng không kém cạnh. Khi mang bầu con gái thứ 2, cô từng chia sẻ: "Tâm trạng của tôi thì lúc nào cũng cáu gắt, bực bội, thậm chí chỉ muốn xông vào đánh chồng. Đôi lúc tôi lại ủy mị, khóc lóc". 

Khánh Thi thậm chí còn muốn xông vào đánh chồng.

Vì sao bà bầu dễ bị "nắng mưa thất thương"?

Như chia sẻ của Vũ Ngọc Châm và nhiều người đẹp trong showbiz, tâm lý của họ thường thay đổi thất thường khi mang thai, trở nên khó chiều, dễ cáu gắt và cũng dễ tổn thương hơn. Điều này được lý giải do sự thay đổi đột ngột của các hormone trong cơ thể cụ thể là hai hormone nữ estrogen và progesterone. Kết hợp với cơ địa và hoàn cảnh sống nên diễn biến tâm lý của mỗi người mẹ sẽ khác nhau.

Đặc biệt, những người phụ nữ lần đầu mang thai sẽ càng nhiều áp lực và cảm xúc dễ bị "phóng đại" hơn. Khi vui thì cũng vui quá sức, khi buồn bã, tuyệt vọng cũng… chạm đỉnh. Có nhiều tình huống thông thường sẽ không đủ sức làm bạn bận lòng, nhưng trong thai kỳ sẽ làm bạn rơi nước mắt, chán nản, nổi giận với bản thân và gia đình.

Áp lực mang thai và viễn cảnh nuôi con đầu tiên làm mẹ bầu hoang mang. Nguy cơ sảy thai ở 3 tháng đầu tiên chiếm 20% so với các tam cá nguyệt khác. Chính vì vậy, tâm lý bà bầu cũng vì thế mà hoang mang hơn.

Lúc này, mẹ bầu cần nhận được sự chia sẻ của người chồng, của cha mẹ và họ hàng xung quanh. Khi cân bằng được cảm xúc, mẹ bầu sẽ có cảm giác háo hức với bản năng làm mẹ và tâm trạng ổn định hơn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm