Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Người trẻ kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ sân khấu

Bài và ảnh: An Khê
Người trẻ kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ sân khấu

Các bạn sinh viên tham gia sự kiện “Thanh âm di sản”

Từ câu chuyện 10 nữ thanh niên xung phong Lam Hạ, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ đến tín ngưỡng thờ Mẫu, sinh viên đưa di sản đến gần công chúng qua ngôn ngữ sân khấu. Qua đó, người trẻ có cơ hội tìm hiểu, sáng tạo và tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hóa.

Chiều 16/10, hơn 100 sinh viên ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tham gia chương trình “Thanh âm di sản” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chương trình do hai đơn vị phối hợp tổ chức, tạo cơ hội để sinh viên tìm hiểu hiện vật, kể chuyện và đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần công chúng qua nghệ thuật trình diễn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho rằng muốn di sản đến gần người trẻ cần tạo cơ hội để họ trực tiếp trải nghiệm và kể lại những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của mình. Qua lời kể, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, những câu chuyện tưởng như xa xôi có thể trở nên gần gũi, khơi gợi sự quan tâm và mong muốn tiếp nối các giá trị văn hóa.

Người trẻ đưa di sản lên sân khấu bằng cách kể của riêng mình - Ảnh 1.

Hơn 100 sinh viên hào hứng tham gia chương trình

Điểm đáng chú ý là sinh viên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chủ động tìm cách kể lại những câu chuyện từ di sản. Sau gần hai tháng chuẩn bị, 3 đội thi bước vào vòng chung kết với hai phần thi: “Kể chuyện di sản” và trình diễn sân khấu “Thanh âm di sản”.

Ở phần kể chuyện, các đội lựa chọn hiện vật để khai thác những câu chuyện về con người, sự kiện và giá trị văn hóa phía sau. Phần trình diễn sân khấu mang đến ba tiết mục với những cách tiếp cận khác nhau.

“Bắc Lệ đền thiêng” khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu; “Lam Hạ anh hùng” tái hiện câu chuyện về 10 nữ thanh niên xung phong Lam Hạ; còn “Nữ thép kiêu hùng” khắc họa hình tượng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Từ tín ngưỡng dân gian đến ký ức chiến tranh, mỗi tiết mục mở ra một lát cắt về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Để chuyển tải những câu chuyện ấy lên sân khấu, sinh viên phải tìm hiểu nội dung, lựa chọn cách thể hiện và kết hợp kiến thức với kỹ năng thuyết trình, biểu diễn.

Người trẻ đưa di sản lên sân khấu bằng cách kể của riêng mình - Ảnh 2.
Người trẻ đưa di sản lên sân khấu bằng cách kể của riêng mình - Ảnh 3.

Các tiết mục tham gia chương trình

Đưa di sản đến gần người trẻ không đơn giản là chuyển một câu chuyện lịch sử thành tiết mục biểu diễn. Người kể cần hiểu giá trị của câu chuyện, lựa chọn cách thể hiện phù hợp, đồng thời giữ được tinh thần và ý nghĩa của di sản.

Với “Thanh âm di sản”, sinh viên được trực tiếp tìm hiểu hiện vật, khám phá những câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và đời sống văn hóa, sau đó thử nghiệm cách kể bằng ngôn ngữ sân khấu. Đây cũng là cơ hội để những kiến thức được học trở thành trải nghiệm thực tế, giúp các bạn rèn luyện khả năng xây dựng nội dung và truyền tải câu chuyện văn hóa đến công chúng.

Khi người trẻ không chỉ nghe kể mà còn chủ động tìm hiểu, diễn giải và chia sẻ, di sản có thêm cơ hội bước ra khỏi không gian trưng bày để đến gần hơn với đời sống hôm nay. 

Kết thúc chương trình, giải Nhất được trao cho tiết mục “Bắc Lệ đền thiêng”; giải Nhì là “Nữ thép kiêu hùng” và giải Ba là “Lam Hạ anh hùng”.


Ý kiến của bạn
Bình luận