pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người trẻ Trung Quốc tìm tình yêu qua livestream

Ảnh minh họa
Chán nản với các ứng dụng hẹn hò truyền thống, Chen đã tham gia một xu hướng mới đang lan rộng trong giới trẻ độc thân ở Trung Quốc: Tìm kiếm tình yêu trong các phòng chat video được dẫn dắt bởi những "ông Tơ bà Nguyệt" thời đại số - với hàng nghìn người cùng xem và bình luận trực tiếp. Với bản tính nhút nhát và hướng nội, Chen từng thấy chuyện hẹn hò là một điều vô cùng khó khăn. Anh thường tự gọi mình là "mutai solo" - một cách nói đùa trong tiếng Trung ám chỉ "độc thân từ trong bụng mẹ". Nhưng điều đó giờ đã là quá khứ.
Trong một buổi livestream, Chen đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Phòng chat do Tian Xin - một " bà Nguyệt online" - dẫn dắt. Tian đã tổ chức các buổi hẹn hò trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (tên tiếng Anh là RedNote) suốt hơn một năm qua. Ban ngày, Tian làm việc tại một công ty công nghệ. Khi đêm xuống, cô hóa thân thành người kết nối, tạo bầu không khí vui vẻ, dẫn dắt cuộc trò chuyện, thậm chí đưa ra lời khuyên tình cảm. Tài khoản của cô hiện có hơn 130.000 người theo dõi. "Sự thấu cảm là điều quan trọng nhất. Bạn phải thật sự lắng nghe những gì người khác chia sẻ", Tian chia sẻ với hãng tin AP.

Livestream hẹn hò là một lựa chọn mới cho những người đã mệt mỏi với ứng dụng hẹn hò
Vào lúc 11 giờ đêm một ngày trong tuần, hơn 800 người đang theo dõi phòng chat video của Tian. Nhạc nền là các bản tình ca của Trung Quốc. Trên màn hình là 8 gương mặt được sắp xếp thành ô lưới. Một hàng chờ có hàng chục người khác đang đợi được lên sóng. Tian lần lượt hỏi từng người một loạt câu hỏi quen thuộc về tuổi, cân nặng, chiều cao, nghề nghiệp, thu nhập, nơi sinh sống, cung hoàng đạo, sở thích và yêu cầu về đối phương. "Bạn có tài lẻ hay kỹ năng gì muốn thể hiện không?", Tian hỏi một thầy giáo dạy thể dục. Người đàn ông liền cởi áo và khoe cơ bắp sáu múi. Cả phòng chat trầm trồ. Một số người vỗ tay. Một bình luận hiện lên kèm biểu tượng cười nghiêng ngả: "Trời ơi, hẹn hò giờ cạnh tranh dữ vậy sao?".
Sau phần hỏi đáp, các thí sinh bắt đầu trò chuyện về cuộc sống và công việc thường ngày của mình trong lúc vẫn giữ camera mở. Người thì tẩy trang, người khác thì ăn khuya với món gà rán.
Chen, hiện là sinh viên ngành Y đang thực tập, chia sẻ rằng anh rất ít thời gian để hẹn hò. "Áp lực học tập và công việc rất lớn. Tôi không có thời gian giao lưu hay kết bạn". Chen không phải là trường hợp cá biệt. Theo báo cáo năm 2025 của hãng nghiên cứu iiMedia (Trung Quốc), hơn 30% người trẻ độc thân cho biết họ không thể hẹn hò vì lịch làm việc quá bận rộn. Nhiều công ty yêu cầu nhân viên làm việc tới 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày/tuần. Điều này dẫn đến xu hướng "nằm yên" - tức là làm càng ít càng tốt để chống lại áp lực xã hội - và nhiều người chọn sống độc thân.

Tian Xin, một “ bà nguyệt online”, đang dẫn dắt một buổi hẹn hò trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu
Tuy nhiên, với những ai thực sự muốn tìm bạn đời, hình thức livestream hẹn hò là một lựa chọn hấp dẫn, thay thế các phương pháp truyền thống như "chợ hôn nhân" - nơi các gia đình trao đổi lý lịch con cái và sắp xếp các cuộc gặp. Đây cũng là lựa chọn mới mẻ cho những người đã quá mệt mỏi với ứng dụng hẹn hò.
Christine Zhang, một người thường xuyên theo dõi các buổi livestream của Tian, cho biết: "Livestream vui và chân thực hơn. Bạn không chỉ thấy ảnh đại diện mà còn thấy cách người ta nói chuyện và cư xử". Zhang bắt đầu chú ý đến Chen - người cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi chat. Có lúc anh nhảy và hát ngay trước máy quay. Trước hàng trăm người xem, Zhang công khai thừa nhận rằng cô "crush" anh. Cộng đồng người xem đều khen ngợi sự dũng cảm của cô. Tian - người dẫn chương trình - nhanh chóng kết nối họ để trò chuyện riêng tư ngoài sóng. Vài tháng sau, họ chính thức gặp mặt. Và gần một năm trôi qua, họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều cho rằng họ thật may mắn. "Yêu ai đó là điều không dễ dàng. Tôi đã phải lấy hết dũng khí để thổ lộ trước ống kính", Zhang chia sẻ. "Tôi nghĩ, chỉ những người dũng cảm mới tìm thấy tình yêu".
Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, năm 2023, nước này có tới 240 triệu người độc thân. Trước thực trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già hóa, Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con. Năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc yêu cầu các chính quyền địa phương xây dựng nhiều nền tảng để tạo cơ hội hẹn hò cho giới trẻ.