Người từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt: Bệnh viện Hà Nội xét nghiệm Covid-19 ngay

Hải Yến
05/08/2020 - 20:46
Người từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt: Bệnh viện Hà Nội xét nghiệm Covid-19 ngay

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Hà Nội. Nguồn: Báo Công Lý

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố khi thấy bệnh nhân có lịch trình từ vùng dịch về và có biểu hiện ho, sốt thì phải cho xét nghiệm PCR ngay. Thông tin được đưa ra tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố chiều tối 5/8.

Hà Nội nâng mức cảnh báo Covid-19

Liên quan đến trường hợp ở Bắc Từ Liêm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cần rút kinh nghiệm khi thấy bệnh nhân có lịch trình từ vùng dịch về và biểu hiện ho, sốt thì đáng ra phải cho xét nghiệm PCR kịp thời, tránh việc để bệnh nhân đi đến nhiều bệnh viện khác như vậy.

Cụ thể, theo báo cáo, ngày 3/8, bệnh nhân đi khám tại BV Y học cổ truyền Bộ Công An (Trung Văn, Nam Từ Liêm), được chụp Xquang phổi (có hình ảnh đám mờ ở phổi) sau đó được tư vấn đến BV Hà Đông điều trị. Ngày 4/8, khoảng 8 giờ, người này đến BV Hà Đông đăng ký khám và khai báo y tế. Sau đó BN xin chuyển sang bệnh viện Phổi Hà Nội để khám. Đến 9 giờ 30 phút tại BV Phổi Trung ương (Ba Đình), bệnh nhân khai báo y tế và được tư vấn chuyển sang bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 khám, điều trị (BN đến viện lúc 10 giờ 30 phút). Ngày 5/8, người này được làm xét nghiệm sàng lọc lần 1, có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý, ca bệnh mới tại Bắc Từ Liêm đến ngày thứ 19 mới bắt đầu có triệu chứng của bệnh, cho thấy đây là ca bệnh rất nguy hiểm.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, Hà Nội đang ở mức nguy cơ thấp theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhưng trước tình hình mới, ca dương tính có thời gian đi lại 14 ngày trong cộng đồng, chúng ta cần nâng mức nguy cơ thêm 1 mức.

Người từ Đà Nẵng về khi khám: Bệnh viện Hà Nội xét nghiệm Covid-19 ngay - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung điều hành cuộc họp ngày 5/8. Ảnh: Nguyễn Khánh

Xét nghiệm PCR với những trường hợp ở Đà Nẵng về từ 15/7

Ngoài việc khai báo và giám sát y tế, tiếp tục cách ly y tế tại nhà, tất cả các trường hợp ở Đà Nẵng về từ 15/7 đã test nhanh, nay phải làm xét nghiệm PCR bởi "Chỉ có xét nghiệm PCR mới chính xác được" – Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. Quyết định được đưa ra sau khi bệnh nhân mới tại Bắc Từ Liêm từng test nhanh và có kết quả âm tính, nhưng khi tiến hành xét nghiệm PCR thì lại dương tính.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận huyện, với các trường hợp ra phường test nhanh, khi báo y tế nếu có ở liên quan đến 3 BV trong Đà Nẵng, các gara, các điểm xuất hiện các bệnh nhân của Đà Nẵng là dứt khoát phải tổ chức cách ly ngay tại nhà 14 ngày.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhắc nhở các cơ quan đơn vị trên địa bàn đảm bảo có đo thân nhiệt, rửa tay, khử khuẩn. Các hàng quán phải giữ khoảng cách. Quán bar, nhà hàng, vũ trường, lễ hội, nơi tập trung đông người, sự kiện thể thao đông người… phải cấm triệt để. Tất cả bến xe trên địa bàn phải có nước sát khuẩn và đo than nhiệt, khi mua vé lên ô tô phải có khoảng cách, kê khai y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm