Đối tượng vu khống hoa hậu Quỳnh Hoa bị khởi tố: Lời cảnh báo cho hành vi vu khống, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội

Đối tượng Lê Hương Ly
Theo cáo buộc của Cơ quan điều tra, hành vi của Lê Hương Ly đã cấu thành tội Vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự. Bị can thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý, mục đích xúc phạm danh dự của người khác.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, lan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội. Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly. Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa nên đối tượng đã đăng tải nội dung vu khống chị Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trong buổi giao lưu với truyền thông sau một ngày đăng quang Miss Universe Vietnam 2023
Đại diện của Quỳnh Hoa cho biết, bài viết khi đăng tải, được chia sẻ đã khiến nhiều người hiểu sai về hoa hậu. Cuộc sống của cô và người thân bị đảo lộn nghiêm trọng vì những tin đồn vô căn cứ. "Khi đó hoa hậu không lên tiếng ngay mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng để được bảo vệ, xác minh và xử lý vụ việc; có câu trả lời rõ ràng cho khán giả", người đại diện nói.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng, vu khống là hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
Thông qua nội dung vụ án có thể thấy, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với Bùi Quỳnh Hoa, Lê Hương Ly đã đăng bài viết lên mạng xã hội có nhiều thông tin nhạy cảm, ngôn từ phản cảm, tục tĩu. Những thông tin này đã được Cơ quan điều tra xác định là bịa đặt, không đúng sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại.
Theo cáo buộc của Cơ quan điều tra, hành vi của Lê Hương Ly đã cấu thành tội vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự. Bị can thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý, mục đích xúc phạm danh dự của người khác. Với hành vi này có thể đối diện với mức án từ 01 - 03 năm tù.
Việc xác định mức độ xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác còn phụ thuộc vào nhân thân người bị hại như địa vị công tác, sự ảnh hưởng của xã hội,... Đây là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có hành vi đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực, không đúng sự thật, bịa đặt người khác lên mạng xã hội.
Nếu có căn cứ xác định nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì người đó sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không chỉ là tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự mà còn có thể bị xử lý về các tội phạm khác như Điều 155, Điều 331 Bộ luật hình sự.
Cuộc sống khó tránh khỏi những mâu thuẫn, những việc không như ý. Nhưng nếu không kiềm chế được cái miệng, không giữ được sự tỉnh táo cần thiết thì rắc rối về pháp luật cũng sẽ tìm tới. Đặc biệt hiện nay, mạng xã hội phát triển, là nơi rất nhiều người chia sẻ các thông tin và lan truyền rất nhanh nên chúng ta phải rất cẩn trọng khi đưa các thông tin lên không gian mạng.
Điều 156. Tội vu khống:
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
-------
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;