Nguồn vốn chính sách tiếp sức học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới
Nguồn vốn chính sách tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên thực hiện ước mơ
Nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh vững tin bước vào năm học 2026-2027. Không chỉ giải quyết bài toán chi phí trước mắt, nguồn vốn còn mở thêm cơ hội để người trẻ theo đuổi những ngành học giàu triển vọng, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển ngành Quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, em Bùi Nữ Linh Đan (Tổ dân phố 9, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có thêm một niềm vui lớn sau nhiều năm nỗ lực học tập. Nhưng phía sau niềm vui ấy là những phép tính không dễ dàng về học phí, tiền ăn ở, đi lại và các khoản chi phí học tập trong những năm đại học.
Nhà Linh Đan có 3 anh chị em đang trong độ tuổi đi học. 2 người con cùng học đại học, trong khi gia đình chỉ có bố là lao động chính. Với một gia đình như vậy, việc chuẩn bị một khoản tiền lớn cho năm học mới không phải chuyện dễ dàng.
Chị Hoàng Thị Minh Tú, mẹ của Linh Đan, chia sẻ: "Con đỗ đại học, gia đình mừng lắm nhưng niềm vui cũng đi cùng nỗi lo. Gia đình có 3 người con đang độ tuổi đi học, 2 cháu cùng học đại học, trong khi gia đình chỉ có bố là lao động chính, nên tiền học phí, ăn ở, đi lại… thực sự là một khoản rất lớn. Có những lúc tôi cũng lo không biết gia đình sẽ xoay xở thế nào để các con được học đến nơi đến chốn. Có nguồn vốn này, chúng tôi bớt đi phần nào áp lực trước mắt, các cháu cũng yên tâm hơn để học tập".
Nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cẩm Xuyên đã hỗ trợ gia đình tiếp cận chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM. Những hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục giúp gia đình thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn mẹ con em Linh Đan hoàn thiện hồ sơ xin vay vốn chương trình STEM. Ảnh: BHT
Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Xuyên, cho biết, ngay từ đầu mùa tuyển sinh, đơn vị đã chủ động rà soát nhu cầu vay vốn tại cơ sở. Trong đó, yêu cầu công khai, minh bạch, đúng đối tượng luôn được đặt lên hàng đầu, không để người dân thực sự có nhu cầu nhưng vì thiếu thông tin hoặc chưa hiểu rõ thủ tục mà bỏ lỡ cơ hội tiếp cận chính sách.
Khoản vay không chỉ giúp gia đình giải bài toán chi phí khi Linh Đan bước vào môi trường đại học. Quan trọng hơn, phía sau nguồn vốn còn là sự yên tâm để em bắt đầu một hành trình mới, chủ động học tập và chuẩn bị cho tương lai.
Với nhiều bạn trẻ, đỗ đại học là niềm vui, nhưng để đi hết chặng đường đại học, nhiều sinh viên vẫn cần một điểm tựa về tài chính.
Mở thêm cánh cửa cho học sinh, sinh viên
Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, ngay từ đầu năm học 2026-2027, hệ thống NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học và Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu, tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.
Nếu chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tập trung hỗ trợ người học gặp khó khăn về tài chính, thì chính sách theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học STEM. Theo đó, người học đủ điều kiện được vay toàn bộ học phí phải đóng theo xác nhận của cơ sở đào tạo, sau khi trừ học bổng và các khoản hỗ trợ tài chính khác nếu có; đồng thời được vay sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng, với lãi suất 4,8%/năm.


Thông tin về chương trình cho vay học sinh - sinh viên của NHCSXH
Không chỉ giảm áp lực chi phí học tập, nguồn vốn này còn góp phần khuyến khích người trẻ theo đuổi các ngành STEM, bổ sung nguồn nhân lực cho những lĩnh vực được xác định là động lực của khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế. Đây là điểm tựa thiết thực đối với những gia đình có con theo học các ngành đào tạo đòi hỏi chi phí học tập đáng kể, đồng thời góp phần khuyến khích thế hệ trẻ lựa chọn các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Trước thềm năm học mới, từ những khoản vay chính sách, thêm nhiều cánh cửa giảng đường đang được mở ra. Và phía sau mỗi khoản vay là một niềm tin: hoàn cảnh khó khăn không nên trở thành rào cản khiến một người trẻ phải từ bỏ ước mơ học tập và xây dựng tương lai.