Nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh AI “thập niên 80”
Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI “thập niên 80". Ảnh minh họa
Chỉ một lần tải ảnh lên ứng dụng AI, người dùng có thể vô tình trao đi dữ liệu khuôn mặt cùng nhiều thông tin cá nhân xuất hiện trong khung hình.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Quảng Ninh cho biết, trào lưu dùng AI tạo ảnh theo phong cách “thập niên 80” đang thu hút nhiều người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu khuôn mặt.
Khi cung cấp ảnh chân dung cho các nền tảng không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình để lộ dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba. Hình ảnh có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài phạm vi kiểm soát của người dùng, thậm chí bị lợi dụng để tạo ảnh, video giả mạo phục vụ mục đích lừa đảo.
Không chỉ ảnh chân dung, những thông tin xuất hiện trong khung hình như căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, nơi làm việc, trường học hoặc biển số xe cũng có thể trở thành dữ liệu để các đối tượng xấu khai thác.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc; hạn chế đăng tải giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân lên mạng xã hội.
Trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, người dùng cần kiểm tra quyền truy cập, đọc kỹ điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Nên ưu tiên các nền tảng có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời hạn chế sử dụng hình ảnh riêng tư, nhạy cảm, đặc biệt là hình ảnh trẻ em, để tham gia các trào lưu trên mạng xã hội.
Người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia các “trend” tạo ảnh bằng AI, tránh để những hình ảnh phục vụ mục đích giải trí trở thành nguồn dữ liệu cá nhân bị khai thác.