Nguy cơ tử vong cao của bệnh nhân tiểu đường mắc Covid-19

Phương Thanh
25/05/2020 - 07:30
Nguy cơ tử vong cao của bệnh nhân tiểu đường mắc Covid-19
32% số bệnh nhân tử vong vì virus SARS-CoV-2 có bệnh nền tiểu đường. Đây là chỉ số khiến các bác sĩ đặc biệt quan tâm tới những bệnh nhân nhiễm Covid-19 có bệnh nền là bệnh tiểu đường.

Theo số liệu thống kê từ tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS England) những bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh tiểu đường type 1 có nguy cơ tử vong cao gấp 3,5 lần so với những bệnh nhân không mắc bệnh này.

Một nghiên cứu của tổ chức này cho thấy, trong số 24.739 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 ghi nhận tại các bệnh viện ở Anh đến ngày 17/5/2020, có khoảng 32% bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Trong khi đó, số liệu ghi nhận từ tuần trước cho thấy, chỉ khoảng 25% những ca tử vong vì COVID-19 có bệnh nền tiểu đường. Thống kê cho thấy, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 mắc tiểu đường đã tăng.

Ngoài ra, NHS England cho biết, những bệnh nhân COVID-19 mắc tiểu đường type 2 có nguy cơ tử vong cao hơn gấp đôi những bệnh nhân không mắc bệnh này. Tỷ lệ những trường hợp tử vong vì virus SARS-CoV-2 có bệnh nền tiểu đường đã tăng gấp đôi trong giai đoạn đầu của dịch bệnh ở Anh. Tuy nhiên, tuổi tác vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đối với nguy cơ tử vong của các bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới.

Người bị tiểu đường mắc Covid-19 có nguy cơ tử vong cao hơn - Ảnh 1.

Tiểu đường type 1 (còn gọi là tiểu đường phụ thuộc insulin hay tiểu đường ở người trẻ) xuất hiện bởi cơ chế tự miễn của cơ thể. Tuyến tụy sẽ bị tấn công và phá hủy bởi chính cơ thể, làm cho nó không còn khả năng sản xuất insulin. Trong khi đó, với tiểu đường type 2 (còn gọi là tiểu đường phụ thuộc insulin hay tiểu đường ở người trưởng thành), tuyến tụy của người bệnh vẫn còn khả năng sản xuất insulin, nhưng insulin này thường không đủ hoặc không hoạt động. Insulin là hormone có nhiệm vụ vận chuyển đường từ máu vào tế bào để tạo ra năng lượng. Tiểu đường type 1 hay type 2 chỉ là cách gọi để phân biệt hai loại tiểu đường, không có nghĩa là tiểu đường type 1 nặng hơn type 2 hoặc ngược lại.

Số liệu thống kê từ các bệnh viện ở Anh cho thấy, có 7.466 bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh tiểu đường type 2 tử vong. Trong khi đó, chỉ có 365 trường hợp tử vong mắc bệnh tiểu đường type 1. Trên cơ sở đó, các chuyên gia nhận định tuổi tác vẫn là yếu tố chính quyết định tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 vì người mắc tiểu đường type 2 thường cao tiểu hơn type 1. Ngoài ra, NHS England cho biết, nguy cơ tử vong đối với những bệnh nhân dưới 40 tuổi dương tính với virus corona chủng mới và mắc bệnh tiểu đường là rất thấp.

Nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong vì virus SARS-CoV-2 mà chúng ta đã biết ở cả những bệnh nhân tiểu đường type 1 hoặc type 2, mức đường huyết và tình trạng béo phì cao hơn khiến tỷ lệ tử vong cao hơn.

Đối với cả hai loại tiểu đường, đàn ông và người da đen hoặc người châu Á có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ngoài ra, những người sống ở khu vực nghèo nàn, thiếu thốn hoặc những người mắc các bệnh như suy thận, suy tim và đột quỵ cũng có khả năng mắc tiểu đường cao.

Để ứng phó với sự thay đổi trong ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 với bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh tiểu đường, NHS England đã đưa ra một kênh tư vấn thông qua điện thoại, kết nối với tổ chức Bệnh tiểu đường Anh (Diabetes UK). Phương pháp đưa ra lời khuyên trực tuyến cũng được áp dụng để giúp mọi người quản lý bệnh tiểu đường của mình trong thời gian tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngoài ra, các cuộc hẹn hoặc tư vấn online với bác sĩ đa khoa và chuyên gia sẽ được tăng cường để đảm bảo sự chăm sóc và hỗ trợ kịp thời cho những bệnh nhân tiểu đường.

Theo giáo sư Jonathan Valabhji, Trưởng Ban điều trị Quốc gia về bệnh tiểu đường và béo phì, nghiên cứu này cho thấy mức độ rủi ro của virus SARS-CoV-2 đối với người mắc bệnh tiểu đường cũng như những nguy cơ khác nhau đối với những người mắc bệnh tiểu đường type 1 hoặc type 2.

Đây có thể là một tin đáng lo ngại đối với bệnh nhân COVID-19 và ngành y tế. Tuy nhiên, tất cả mọi người cần giữ bình tĩnh và tuân thủ các quy định phòng chống lây lan dịch bệnh.


Nguồn: The Independent
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm