Nguyên nhân khiến ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ chỉ đi taxi đi làm

Nguyễn Long
14/11/2021 - 14:47
Nguyên nhân khiến ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ chỉ đi taxi đi làm

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Mặc dù cầm đầu cả đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhưng Công Anh lại không mua sắm các xế hộp sang trọng. Thay vào đó, đối tượng chỉ sử dụng taxi làm công cụ di chuyển để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Ngày 14/11, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng 11 đồng phạm về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Tại cơ quan, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo Công an huyện Gia Lâm, "ông trùm" Phạm Công Anh chỉ học hết lớp 5 nhưng rất giỏi về công nghệ. Đối tượng này đã tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web đánh bạc.

Theo công an, năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Đối tượng có vợ và 4 người con sau đó hai vợ chồng ly hôn. Công Anh tiến đến với một người phụ nữ khác và sắp có người con thứ 5.

Công Anh tổ chức đường dây đánh bạc hoạt động như mô hình của một công ty. Hàng tuần, các đối tượng sẽ họp bàn công việc. "Ông trùm" còn thuê 2 người giúp việc để phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho bản thân và các nhân viên.

Nguyên nhân khiến ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ chỉ đi taxi đi làm - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc đều là thành phần cộm cán

Mặc dù cầm đầu cả đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhưng Công Anh lại không mua sắm các xế hộp sang trọng. Thay vào đó, đối tượng chỉ sử dụng taxi làm công cụ di chuyển để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. 

Hai chiếc xe trong vụ án, trong đó một chiếc có nhãn hiệu Maybach, một chiếc nhãn hiệu Mercedes độ Maybach là của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng (đàn em của Công Anh).

Nguyên nhân khiến ông trùm đường dây đánh bạc 14.000 tỷ chỉ đi taxi đi làm - Ảnh 2.

Hai chiếc xe sang của các đối tượng bị thu giữ

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/11, Cục A05 phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên để triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô lớn. 

Các địa điểm bị khám xét là nơi ở của các đối tượng, đồng thời cơ quan công an cũng triệu tập, làm việc với 23 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này. Quá trình làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx.

Trang web http://bxx cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá… Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (quy đổi thành xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền xu thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Cơ quan công an xác định trong số 23 đối tượng bị tạm giữ, Phạm Công Anh là "ông trùm" cùng 2 đàn em là Hoàng Mạnh Lâm, Đinh Văn Hoàng cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới trong đường dây đánh bạc này. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm