Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/10/2025 - 08:22 (GMT+7)

Nguyên nhân nào khiến Tập đoàn Hoà Bình đưa đối tác ra toà?

Phước Nguyên

Hành động đưa các đối tác ra tòa là một trạng thái nhằm thu hồi lại các công nợ từ các đối tác của mình. Đồng thời, động thái này cũng giúp đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Hoà Bình.

Đưa loạt đối tác ra toà

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Bình (HBC) vừa cho biết, vào ngày 29/9/2025, HBC nhận được Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng giữa doanh nghiệp này và Công ty cổ phần Tập đoàn TMS.

Thấy gì từ việc đưa đối tác ra toà của Tập đoàn Hoà Bình?- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hoà Bình (HBC).

Theo đó, Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của HBC, buộc TMS thanh toán một lần cho doanh nghiệp này với là số tiền 153.682.624.881 đồng. Số tiền này bao gồm, toàn bộ giá trị thi công còn thiếu là 100.462.350.601 đồng; tiền phạt vi phạm hợp đồng là 8.036.988.048 đồng; tiền lãi chậm thanh toán là 45.183.286.232 đồng.

Theo HBC, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền thi hành án theo mức lãi suất quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Được biết, đây không chỉ là lần đầu tiên HBC đưa đối tác ra tòa. Bởi trước đó, HBC cũng đã từng áp dụng tương tự với một đối tác khác. Cụ thể, ngày 25/8/2025, HBC cũng nhận được Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng giữa doanh nghiệp này và Công ty cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group).

Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của HBC. Trong đó, đơn vị này đã buộc Sunshine Group thanh toán một lần cho HBC với số tiền là 461.435.468.723 đồng.

Thấy gì từ hành động đưa đối tác ra toà?

Trước vụ việc này, mời bạn đọc nhìn lại bức tranh tài chính của Tập đoàn xây dựng Hoà Bình trong 6 tháng năm 2025. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp (10.053 tỷ đồng) ghi nhận tình trạng khá cao khi chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn (12.387 tỷ đồng).

Thấy gì từ việc đưa đối tác ra toà của Tập đoàn Hoà Bình?- Ảnh 2.

Dự án do Hoà Bình xây dựng.

Trong đó, các khoản chiếm nhiều nhất là: Phải thu ngắn hạn của khách hàng với 6.686 tỷ đồng; phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng với 2.369 tỷ đồng.

Với tình trạng này, HBC phải lập dự phòng khó đòi lên đến 1.841 tỷ đồng.

Số liệu này đang cho thấy việc doanh nghiệp này bị đối tác tạm chiếm dụng vốn của HBC khá lớn. Điều đáng nói, nếu HBC để các khoản phải thu ngắn hạn duy trì ở mức lớn có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như là tính thanh khoản của doanh nghiệp này.

Nhìn lại ở các năm 2022 đến 2024, doanh nghiệp này bị khách hàng chiếm dụng vốn khá lớn với: 11.012 tỷ đồng của năm 2024; 10.669 tỷ đồng của năm 2023 và 13.369 tỷ đồng của năm 2022.

Như vậy, hành động đưa các đối tác ra tòa là một trạng thái nhằm thu hồi lại các công nợ từ các đối tác của mình. Đồng thời, động thái này cũng giúp đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Hoà Bình.

Đưa vốn từ chục tỷ đồng lên lại nghìn tỷ đồng

Chưa dừng ở đó, ghi nhận báo cáo tài chính năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tụt dốc không phanh khi giảm từ 1.191 tỷ đồng xuống còn 93 tỷ đồng. Điều này đưa hệ số nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu lên 147 lần.

Nhưng với chiến lược của mình, Hoà Bình đã đưa vốn chủ sở hữu về lại mức 1.747 tỷ đồng khi kết thúc kỳ báo cáo tài chính năm 2024. Dù vậy, hệ số nợ ngắn hạn của năm 2024 vẫn lớn hơn vốn với 7,8 lần và của năm 2025 là 7,6 lần.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của năm 2022 và 2023, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình có doanh thu lần lượt đạt là 14.154 tỷ đồng vào năm 2022 và 7.542 tỷ đồng năm 2023.

Dù doanh thu khủng, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lại ghi nhận tình trạng thua lỗ với 2.609 tỷ đồng vào năm 2022 và 1.115 tỷ đồng vào năm 2023. Tuy nhiên mãi đến năm 2024, doanh nghiệp này mới có những dấu hiệu khởi sắc khi ghi nhận doanh thu đạt 6.425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 962 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025, doanh nghiệp có doanh thu đạt 1.636 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 là 3.812 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế chỉ có 51 tỷ đồng (trong khi lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2024 đạt 829 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận