“Nhả đạn” bình thường, nam giới vẫn có thể vô sinh vì lý do này

Mai Hương
30/12/2019 - 23:33
“Nhả đạn” bình thường, nam giới vẫn có thể vô sinh vì lý do này
Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn của nam và nữ ngang nhau, chiếm khoảng 40% mỗi giới. Tuy nhiên, trong số nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, người chồng không chịu đi khám vì cho rằng mình không bị vô sinh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, nước ta có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. 

Theo ThS Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt-Bỉ (Hà Nội), tinh trùng nam giới có dấu hiệu bất thường ngày càng nhiều khiến tỉ lệ vô sinh ở nam giới có khuynh hướng tăng ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều mày râu vẫn cho rằng vô sinh chỉ do phụ nữ và rất ngại ngần đi khám. Trong khi đó, khoảng trên 90% nam giới trong các cặp vợ chồng hiếm muộn có các chỉ số của tinh trùng dưới chuẩn thấp nhất của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong các cặp vợ chông vô sinh, hiếm muộn tới khám tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt-Bỉ hiện nay, tỷ lệ đàn ông đến khám có chất lượng tinh trùng yếu chiếm khoảng 50%.

Hầu hết nguyên nhân là do lối sống và sinh hoạt bất hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người chưa ý thực được tình trạng sức khỏe của mình và chưa nắm được nguyên nhân dẫn vì sao chất lượng tinh trùng của mình lại suy giảm.

Theo ThS Mạnh, có 2 nhóm nguyên nhân chính gây vô sinh, hiếm muộn ở nam giới là bất thường về giao hợp vợ chồng, không giao hợp được bình thường và bất thường về số lượng và chất lượng tinh trùng, nhóm này chiếm đến hơn 95%.

Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam giới như nhiễm trùng hệ tiết niệu - sinh dục (viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt); những bất thường bẩm sinh; các yếu tố mắc phải như: Nghiện rượu, hút thuốc lá, sau hóa trị liệu, nhiễm độc tia xạ… giãn tĩnh mạch tinh; các rối loạn về nội tiết tố: suy sinh dục (tại tinh hoàn và ngoài tinh hoàn); tinh trùng yếu và không có tinh trùng…

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo những thói quen, lối sống hiện đại cũng ảnh hưởng lớn, làm gia tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới như: Sử dụng nhiều thực phẩm có chất bảo quản, ít dùng thực phẩm tươi sống; nghiện thuốc lá, uống rượu bia nhiều; sử dụng nhiều cà phê, chất kích thích.

Thực tế, không ít đàn ông khi quan hệ tình dục vẫn xuất ra ngoài tinh dịch. Tuy nhiên, "đạn dược" nhả ra đó không có tinh trùng mà chỉ là dịch. Những trường hợp này thường khó có con tự nhiên.

Nam giới bị tinh trùng yếu có thể có con nếu điều trị đúng cách

Nam giới bị tinh trùng yếu có thể có con nếu điều trị đúng cách

Cũng theo ThS Mạnh, để biết chất lượng tinh trùng của mình, thông thường phải xét nghiệm tinh dịch đồ mới có kết luận chính xác. Tuy nhiên, vẫn có những biểu hiện sớm có thể giúp nhận biết tình trạng tinh trùng yếu như:

- Tinh dịch ít, loãng: Trung bình lượng tinh dịch trong một lần xuất tinh của nam giới vào khoảng từ 2-5ml. Nếu ở dưới mức này được xem là ít, tinh trùng không đảm bảo.

- Tinh dịch có màu sắc và mùi bất thường: Tinh dịch khi mới ra ngoài có mùi tanh đặc trưng và màu trắng ngọc trai. Nếu tinh dịch có những thay đổi bất thường về màu sắc hoặc mùi thì đó là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ.

- Tinh dịch đông đặc: Sau khi xuất tinh, thông thường tinh dịch hơi nhờn dính, sau đó khoảng 20-30 phút, dịch này sẽ biến thành chất lỏng. Nếu vượt quá 30 phút vẫn không loãng ra, đông đặc thì tinh dịch có vấn đề..

- Tinh dịch vón cục: Trong tinh dịch có những hạt trắng nhỏ như hạt cơm, bóp thấy mịn như bột. Trường hợp tinh dịch hình thành cục đông, có dây sợi thì nên đi khám.

"Nam giới có tinh trùng yếu, thậm chí không tìm thấy "con giống" trong tinh dịch vẫn có thể có con nếu được điều trị kịp thời, hợp lý bằng những kỹ thuật hiện đại. Vì thế, khi lấy nhau và quan hệ tình dục bình thường, không sử dụng biện pháp tránh thai trong 1 năm mà chưa có con, cả vợ và chồng cần đi khám để bác sĩ xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp", bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm