Nhà hoạt động môi trường 16 tuổi Greta Thunberg được bình chọn là Tác giả của năm

TS
01/12/2019 - 07:47
Nhà hoạt động môi trường 16 tuổi Greta Thunberg được bình chọn là Tác giả của năm

Greta Thunberg

Các nhà sách của Waterstones trên khắp nước Anh vừa bình chọn những hạng mục mà họ yêu thích nhất năm, trong đó, Greta Thunberg được vinh danh là Tác giả của năm với cuốn sách “No One Is Too Small To Make A Difference” (Không ai quá nhỏ để tạo nên sự khác biệt).

1. Được thành lập năm 1982, Waterstones là hãng bán lẻ sách với 283 cửa hàng chủ yếu ở Anh và các khu vực lân cận. Bà Kate McHale, quản lý của Waterstones, ca ngợi Thunberg là tác giả với những lời nói "có tác động đặc biệt đến thế giới". "Những phát biểu của Greta Thunberg là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người và chúng đã được tập hợp trong một phiên bản mới "No One Is Too Small To Make A Difference", cuốn sách khắc họa một cách mạnh mẽ câu chuyện đáng chú ý này", bà McHale nói.

Greta Thunberg và cuốn sách của mình

Greta Thunberg và cuốn sách của mình

Sách được nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Thunberg xuất bản hồi tháng 5, là tập hợp những bài phát biểu của cô bé về vấn đề biến đổi khí hậu. Thunberg cũng từng được đề cử giải Nobel Hòa bình 2019 sau khi khởi xướng và lan tỏa phong trào biểu tình chống biến đối khí hậu toàn cầu; tuy nhiên, em không được Ủy ban Nobel lựa chọn. Tháng trước, Thunberg được Hội đồng Bắc Âu trao giải thưởng gần 52.000 USD vì đã "thổi sức sống mới vào cuộc tranh luận xung quanh môi trường và khí hậu tại thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới" và truyền cảm hứng cho hàng triệu người. 


Em đang đi thuyền vượt Đại Tây Dương đến thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) để dự hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP25 vào tháng 12 tới.

2. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vừa ra tuyên bố, các cơ quan luật pháp nước này sẽ không do dự hành động chống lại bạo lực giới. Tuyên bố của Tổng thống đưa ra sau khi cảnh sát bắt giữ được một nghi phạm gây ra cái chết của nữ sinh viên Precious Ramabulana (21 tuổi) gây phẫn nộ cả nước.

Nhà hoạt động môi trường 16 tuổi Greta Thunberg được bình chọn là Tác giả của năm - Ảnh 2.

Sinh viên Precious Ramabulana bị sát hại

Mới đây, Precious Ramabulana đã chết sau khi bị đâm 52 nhát trong khuôn viên trường giáo dục và đào tạo kỹ thuật dạy nghề ở tỉnh Limpopo. Cái chết của nữ sinh viên Precious Ramabulana đã gây chấn động Nam Phi trong bối cảnh nước này vẫn đang phát động chiến dịch 16 ngày nói không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Tổng thống Cyril Ramaphosa khẳng định, tội ác sẽ không được dung thứ và những kẻ phạm tội sẽ không có cơ hội thực hiện tiếp hành vi tội ác của mình.

Theo số liệu phân tích tội phạm năm 2018/2019, có 2.771 phụ nữ và hơn 1.000 trẻ em bị giết hại tại Nam Phi. Hàng ngày, cảnh sát cũng nhận được hơn 100 đơn tố cáo về các trường hợp phụ nữ bị tấn công tình dục.

3. Bắt đầu từ tháng 12/2019, thành phố Yokohama (Nhật Bản), với dân số hơn 3,7 triệu người, sẽ cho ra mắt hệ thống giấy chứng nhận cho các cặp đồng giới, công nhận quan hệ của họ tương đương với giấy chứng nhận kết hôn. Nhà chức trách Yokohama cho biết, ngoài tiếng Nhật cũng sẽ cung cấp giấy tờ bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn do thành phố có nhiều cư dân người nước ngoài.

Giấy chứng nhận cho các cặp đồng giới

Giấy chứng nhận cho các cặp đồng giới

Bất kể giới tính theo hộ khẩu là gì, các cặp thanh niên được phép xin cấp chứng nhận thông qua nộp mẫu đơn viết tay, cam kết công nhận người kia là bạn đời của mình. Yokohama dự kiến sẽ cho phép những người có chứng nhận được hưởng dịch vụ công giống các cặp kết hôn bình thường như quyền được đăng ký nhà ở do thành phố quản lý.

Nguồn: Reuters, NHK
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm