Nhà thuốc không dám nhận đơn đặt hàng khẩu trang phòng virus Corona, Bộ Y tế sẽ đề nghị chính sách bình ổn giá

Linh Trần
31/01/2020 - 14:21
Nhà thuốc không dám nhận đơn đặt hàng khẩu trang phòng virus Corona, Bộ Y tế sẽ đề nghị chính sách bình ổn giá

Cửa hàng thuốc trước cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tấp nập người mua khẩu trang y tế

Giá khẩu trang y tế tại Hà Nội đã tăng đến 10 lần nên ngoài nỗi lo dịch bệnh, người dân còn lo bị "móc túi". Bộ Y tế khẳng định sẽ đề nghị có chính sách bình ổn giá phù hợp.

Liên quan đến dịch viêm phổi cấp do virus Corona, ngày 31/1, Cơ quan Y tế Trung Quốc xác nhận đến nay đã có gần 10.000 người mắc viêm phổi cấp do virus Corona, trong đó 213 người tử vong. Còn tại Việt Nam, chiều ngày 30/1, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ (Bộ Y tế) xác nhận 3 trường hợp người Việt Nam dương tính với virus Corona (nCoV). Qua khai thác tiền sử, được biết cả 3 người này đều về từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Ngoài ra, có 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị, chờ kết quả xét nghiệm; 43 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

Thông tin trên đã khiến người dân tại Việt Nam lo lắng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân đã tìm mua khẩu trang y tế để phòng dịch. Nắm bắt được nhu cầu tăng, các quầy thuốc, nhà thuốc đẩy giá bán lên cao gấp 3-10 lần. Chị Trần Hồng Hải (ở Hà Nội) cho biết, hôm qua chị mua 5 hộp khẩu trang y tế với giá 90.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, đến sáng nay chị cũng ra nhà thuốc hôm trước mua thêm khẩu trang thì giá đã tăng lên 270.000 đồng/hộp. "Giá như hôm qua mình ôm 30 hộp khẩu trang y tế thì nay tiền lãi đã bằng cả tháng lương rồi", chị Trần Hồng Hải nói vui.

Nhà thuốc không dám nhận đơn đặt hàng khẩu trang y tế, Ngành y xem xét chính sách bình ổn giá - Ảnh 1.

Giá khẩu trang y tế tại các nhà thuốc đang "nhảy múa"

Theo khảo sát của PNVN, hầu hết các nhà thuốc tại Hà Nội đều khan hiếm khẩu trang, trong đó không ít quầy thuốc đã hết hàng. Tại nhà thuốc Minh Long (đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khẩu trang y tế và nước sát khuẩn luôn trong tình trạng cháy hàng. Khi PNVN hỏi mua, nhân viên bán hàng cho biết đã hết khẩu trang y tế. Chúng tôi đề nghị đặt hàng để chiều ngày 31/1 lấy thì bị từ chối. Nhân viên y tế cho biết, giá bán khẩu trang y tế tăng từng giờ, cả giá nhập vào và giá bán. Ví như, chiều ngày 30/1, nhà thuốc bán chỉ vài chục ngàn đồng/hộp, nhưng đến tối đã tăng lên 120.000 đồng/hộp mà vẫn cháy hàng. Vì thế, quầy thuốc không dám nhận đơn đặt hàng khẩu trang của khách hàng.

Để hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh, tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu ngành y tế khẩn trương bổ sung trang bị bảo hộ, giường bệnh, khu vực cách ly và sản xuất thêm 15-20 triệu khẩu trang để phát miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, bao giờ Hà Nội sẽ có 15-20 triệu khẩu trang để phát miễn phí cho dân. Ngoài ra, trước sự tăng giá chóng mặt của khẩu trang y tế, dư luận đặt câu hỏi về việc quản lý giá các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế của ngành y tế.

Trao đổi với PNVN, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ đã nắm được thông tin về việc giá khẩu trang y tế tăng giá bán tại các nhà thuốc. Hiện Bộ đang giao cho cơ quan chuyên môn kiểm tra, sẽ đề nghị có chính sách bình ổn giá, giúp người dân chống dịch.  

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm