Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập là rất cao. Vì thế, để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Bộ khuyến cáo người dân chủ động thực hiện 6 biện pháp dưới đây.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 43.628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 22 trường hợp tử vong.
Bé sốt cao, khóc dai dẳng và giật mình là 3 biểu hiệm sớm của trẻ bị tay chân miệng. Phụ huynh cần chú ý theo dõi sức khỏe của con để có hướng xử trí phù hợp.
Ngày 16/3, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi các tỉnh/thành hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam.
Ngày 16/12, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành về hướng dẫn cách ly cho F1 đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19.
Việc cơ quan y tế Nam Phi phát hiện ra một biến thể Covid-19 mới và có khả năng lây truyền cao hơn đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Trường hợp vừa tử vong là nữ, công nhân Công ty giày Kim Việt, bị phản ứng sau khi tiêm vaccine Vero Cell. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong trong sự cố tiêm chủng xảy ra ngày 23/11.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng.
Người đã tiêm đủ liều thì cách ly tại nhà 7 ngày và thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất. Trường hợp chưa tiêm vaccine Covid-19 thì cách ly 14 ngày, theo dõi thêm 14 ngày và xét nghiệm 3 lần.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.