Nhà thuốc Minh Hương bán sản phẩm bị yêu cầu thu hồi

Hoàng Sa
23/03/2024 - 11:52
Nhà thuốc Minh Hương bán sản phẩm bị yêu cầu thu hồi

Cơ quan chức năng xác định cả 2 sản phẩm Bổ hoàn dương Plus và Stony đều chứa chất cấm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương Plus và Sản phẩm Stony chứa chất cấm bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt, yêu cầu thu hồi, tiêu hủy. Thế nhưng trên website https://nhathuocminhhuong.com, các sản phẩm này vẫn được quảng cáo, rao bán với số lượng bao nhiêu cũng có.

Trong vai người cần mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương Plus và Stony tại trang website của nhà thuốc Minh Hương, chúng tôi đã được nhân bán hàng báo giá cho sản phẩm Bổ hoàn dương là 530 nghìn đồng/hộp, nếu mua 10 hộp sẽ giảm giá còn 450 nghìn đồng, kèm theo khuyến mại 10 hộp tinh chất hàu. Còn sản phẩm Stony thì có giá 500 nghìn đồng/hộp. Nhân viên cũng cho biết khách hàng muốn mua số lượng bao nhiêu đối với 2 sản phẩm này cũng có, nhà thuốc sẽ gửi hàng đến tận nơi.

Trên website https://nhathuocminhhuong.com cũng xuất hiện quảng cáo bán các sản phẩm Bổ hoàn dương Plus, và Stony một cách công khai.

Nhà thuốc Minh Hương bán sản phẩm bị yêu cầu thu hồi- Ảnh 1.

Sản phảm Bổ hoàn dương Plus và Stony được quảng cáo và rao bán trên trang website nhathuocminhuong.com, bất chấp việc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trước đó - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Báo PNVN đã phản ánh tình trạng một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Bổ hoàn dương plus; Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo; Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý, do Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, đơn vị công bố lưu hành là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health, đã bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt số tiền hơn 11 tỷ đồng, Buộc thu hồi và tiêu hủy 5 lô sản phẩm có chứa chất cấm; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. 

Được biết, nhà thuốc Minh Hương là một thương hiệu gần gũi với người tiêu dùng, người bệnh, đặc biệt là mảng phân phối trên trang điện tử của đơn vị này. Thế nhưng, với việc quảng cáo bán các sản phẩm có chứa chất cấm đã bị cơ quan chức năng xử lý và yêu cầu thu hồi, tiêu hủy, như trên, khiến người tiêu dùng bày tỏ lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, ở Đông Anh, Hà Nội, cho biết: “Những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân mà nhà thuốc Minh Hương lại bán công khai trong khi cơ quan chức năng chuyên môn đã yêu cầu thu hồi và tiêu hủy, thì tôi cho rằng đây là hành vi không chấp nhận được. Thể hiện sự coi thường pháp luật và coi rẻ sức khỏe của người tiêu dùng”.

Chị Nguyễn Thu Huyền, ở Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi cũng thường xuyên mua thuốc và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà thuốc Minh Hương, vì nó rất tiện ích, mình chỉ cần đặt hàng online là họ gửi đến tận nhà. Nhưng hôm nay thấy họ làm ăn kiểu này thì mình cũng lo lắng, bởi khi mua thuốc về chăm sóc sức khỏe thì mình hoàn toàn tin tưởng họ, nay họ làm ăn như thế này thì khác gì đánh lừa người tiêu dùng đâu”.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hưng (Bắc Ninh), cho hay: “Một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực liên quan sức khỏe cộng đồng, lẽ ra họ phải nghiêm chỉnh chấp hành khi cơ quan chức năng ra thông báo thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm có chứa chất cấm. Đằng này họ lại vô tư quảng cáo rao bán các sản phẩm chứa chất cấm như vậy thì rất nguy hiểm đến sự an toàn sức khỏe cho người dân”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm