Nhạc sĩ Việt đứng sau loạt phim đình đám Trung Quốc ra mắt mini album
Nhạc sĩ Cường Tống
“Hồi ảnh âm nhạc” là mini album đầu tay của nghệ sĩ Cường Tống – người làm nhạc cho hàng loạt siêu phẩm điện ảnh ăn khách xứ Trung.
Với khán giả đại chúng, Cường Tống không phải một cái tên quen thuộc. Nhưng trong giới âm nhạc cổ điển, anh là một "hiện tượng" khi giành giải Nhất (bảng B) cuộc thi Tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng Concours Mùa thu 2007 năm 19 tuổi.
Đặc biệt, tại Trung Quốc, anh được coi như một "quái kiệt" âm nhạc. Trong 13 năm du học và làm việc tại Trung Quốc, anh tham gia sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc cho gần 10 bộ phim truyền hình và điện ảnh bom tấn của Trung Quốc; là nhà sản xuất, phối khí cho gần 80 ca khúc với đa dạng phong cách, thể loại đã được phát hành tại Trung Quốc; sản xuất nhạc game, nhạc cho sự kiện thể thao lớn.
Trong đó, có thể kể đến các phim Họa bì – Tình tai (2024), Mười ngày đêm kỳ diệu (2020), Chiến thần thiếu niên chu du (2020), Đường chuyển hạ: Thung lũng địa ngục hoa (2019), Đại anh hùng (2018), Tam quốc: Chiến binh bất bại (2021)… Anh cũng là người hoà âm, phối khí nhạc kịch sân khấu 3D Mã Y thần chưởng (2019), sản xuất âm nhạc cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao tỉnh Giang Tô lần thứ 19, sáng tác nhạc game FPS quốc tế - SQUAD (2017)…
Năm 2019, Cường Tống trở về Việt Nam, sáng lập và điều hành Zebra – một hệ sinh thái kết nối âm nhạc, nghệ thuật và học thuật. Thời gian qua, Cường Tống và Zebra đứng sau thành công của một loạt tác phẩm của những tên tuổi như nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, Hoàng Quyên, Vũ Thùy Linh, Lưu Quang Minh…. Đồng thời, là "cầu nối" trong việc hợp tác với thị trường giải trí Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là mảng bản quyền âm nhạc.

Nhạc sĩ Cường Tống chia sẻ trong buổi ra mắt mini album "Hồi ảnh âm nhạc"
Sau một thời gian dài ở vai trò "đứng sau", Cường Tống quyết định ra mắt sản phẩm cá nhân đầu tay: Mini album Hồi ảnh âm nhạc, có tổng thời lượng 20 phút. Album nhỏ này gồm 5 tác phẩm khí nhạc có tính nhất quán như một thước phim điện ảnh, kể về hành trình âm nhạc với đầy đủ sắc thái và tịnh tiến về mặt cảm xúc: Điệu Waltz tình yêu, Nghe biển, Lửa, Mùa thu, Ký ức tuổi thơ. Theo nhạc sĩ Cường Tống, mỗi tác phẩm tượng trưng cho một nguyên tố Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ.
Nếu như yếu tố Kim của Điệu Waltz tình yêu đánh dấu một tình cảm trong sáng cuồng nhiệt của người trẻ, trộn lẫn tiết tấu nhanh, vui tươi, say đắm thì với Nghe biển, cảm xúc trong đôi trẻ bắt đầu có sự chia ly, xa cách đâu đó một chút nguội lạnh (Thủy).
Với Lửa (Hỏa) là cảm xúc bùng cháy, sự giằng xé trong nội tâm, dữ dội, mâu thuẫn và đấu tranh, đỉnh điểm là sự chia ly, tan vỡ.
Đến Mùa thu lại gắn với tính Mộc, khi cả hai đã tạo ra trong mình sự vô thường; vượt qua những ngây thơ, non dại họ nhận ra không có gì quan trọng đến thế, cảm xúc bỗng nhẹ nhàng, dù có là sự chia tay nhưng êm đềm.
Tính Thổ trong tác phẩm Ký ức tuổi thơ là sự quay về. Cũng giống như hành trình học tập và làm việc của Cường Tống, khi anh quyết định hồi hương… Đây là tác phẩm đánh dấu điểm kết thúc và có thể cũng là điểm bắt đầu, như hành trình âm nhạc của Cường Tống. Anh trở lại Việt Nam và mở ra một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
Chia sẻ về tựa đề Hồi ảnh âm nhạc trong buổi ra mắt mini album vào chiều 28/11 tại Hà Nội, Cường Tống cho biết: "Với tôi hồi ức, ký ức và hình ảnh trong tâm trí luôn luôn rất rõ nét. Dù có bận bịu làm việc, học tập nơi xứ người thì hình ảnh quá vãng của tuổi thơ, của một thời thanh xuân vẫn luôn luôn ẩn hiện rõ nét trong tâm trí. Và tôi muốn dùng âm nhạc để gợi lại, để khắc họa và kể lại những hình ảnh đó đến người nghe có thể cảm nhận được".

NSND Quang Thọ (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng nhạc sĩ Cường Tống ra mắt "Hồi ảnh âm nhạc"
Nhận xét về Hồi ảnh âm nhạc, NSND Quang Thọ nói: "Nghe các tác phẩm của Cường Tống, tôi nhận ra một tài năng thật sự, thậm chí hơn cả cha mình là nhạc sĩ Đức Minh. Tôi nghe và thưởng thức album, thấy đó một tác phẩm khí nhạc có giá trị nghệ thuật và không phải nhạc sĩ nào cũng có thể thực hiện được. Nó tròn trịa, ngay ngắn, rất hay và mang âm sắc của thời đại bây giờ. Tôi chia sẻ niềm vui và sự thán phục với Cường Tống và ekip sản xuất ra mini album này. Cường Tống sẽ còn bước dài hơn nữa với những tác phẩm của mình trong tương lai".
Cường Tống tên thật là Tống Đức Cường, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Anh là con trai của nhạc sĩ Đức Minh, một trong những gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, người được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Cường Tống tốt nghiệp Thạc sĩ Biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc năm 2017, đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn tại Việt Nam và Trung Quốc. Anh cũng là thành viên nhóm tác giả bộ sách giáo khoa Âm nhạc 12 và Chuyên đề Âm nhạc 12 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2024).