Nhận làm thủ tục đất đai, bán luôn thửa đất lấy 1,65 tỷ đồng trả nợ
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố Đỗ Minh. Ảnh Công an TP Đà Nẵng
Nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho một phụ nữ, Đỗ Minh Minh đã bán thửa đất với giá 1,65 tỷ đồng rồi dùng tiền trả nợ cá nhân.
Ngày 6/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan bị can Đỗ Minh (SN 1982, trú tại khối phố Xuân Tây, Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) và đề nghị người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến trình báo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2020, thông qua người quen giới thiệu, bà B.T.H. liên hệ với Minh nhờ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.
Sau khi thỏa thuận, bà H. giao cho Minh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan 5 thửa đất tại khu vực thôn Bầu Ốc, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.
Trong quá trình thực hiện, Minh làm thủ tục nhập các thửa đất thành thửa đất số 123, tờ bản đồ số 57, diện tích 2.210m², sau đó tiếp tục tách thành 3 thửa đất số 124, 125 và 126.
Sau đó, Minh thông báo với bà H. không có tiền nộp thuế để tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị bà H. chuyển nhượng thửa đất số 124 cho Minh để bán lấy tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bà H. đồng ý.
Ngày 18/5/2022, Minh thỏa thuận bán thửa đất số 124 cho bà T. (trú tại phường Hội An) với giá 1,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Minh không sử dụng số tiền này để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như thỏa thuận mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân.
Đến tháng 1/2025, bà H. phát hiện Minh tiếp tục rao bán phần diện tích đất còn lại nên yêu cầu giải quyết quyền lợi. Tuy nhiên, Minh không thực hiện và được xác định không có khả năng hoàn trả số tiền đã sử dụng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Minh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Công an đề nghị người nào là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi của Đỗ Minh nhưng chưa trình báo, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp giải quyết theo quy định.