Tags:

đất đai

Bị trưng thu sai 3,6ha đất, 2 vợ chồng già mỏi mòn đi đòi lại

Bị trưng thu sai 3,6ha đất, 2 vợ chồng già mỏi mòn đi đòi lại

Ở tuổi "gần đất xa trời", vợ chồng ông Nguyễn Văn Tân (91 tuổi) và bà Trần Thị Tám (78 tuổi) mong muốn được trả lại 3,6ha đất bị trưng dụng, thu hồi từ hàng chục năm trước do bị xác định sai thành phần gia đình. Vụ việc đã có phán quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa chịu giải quyết.

Sơn La: Nhiều tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất nguồn gốc nông lâm trường

Sơn La: Nhiều tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất nguồn gốc nông lâm trường

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được chỉ ra còn nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài.

Sơn La: Bài học đắt giá về công tác quản lý đất đai ở Bắc Yên

Sơn La: Bài học đắt giá về công tác quản lý đất đai ở Bắc Yên

Buông lỏng công tác quản lý đất đai, thậm chí là có dấu hiệu cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật của một số cán bộ ở Bắc Yên. Chỉ đến khi UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra, hàng loạt sai phạm mới bị phanh phui. Tuy nhiên, để xử lý triệt để các vi phạm đã diễn ra thời gian dài là không hề đơn giản.

Xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng nay (13/12) dưới sự trủ chì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 18. Phiên họp được tổ chức từ ngày 13 đến 16/12, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong

Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong

Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trần Văn Chính khẳng định không có vùng cấm trong vấn đề xử lý vụ cháy xảy ra ở cơ sở kinh doanh karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 5/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Vụ nhiều hộ dân ở Kẻ Sặt (Hải Dương) mua đất, xây nhà trái phép: UBND xã có bán đất "chui"?

Vụ nhiều hộ dân ở Kẻ Sặt (Hải Dương) mua đất, xây nhà trái phép: UBND xã có bán đất "chui"?

Theo báo cáo, chỉ riêng 6 hộ dân đã nộp hơn 4 tỷ đồng để mua đất của UBND xã Tráng Liệt. Tuy hồ sơ lưu trữ không có chứng từ thể hiện việc UBND xã thu tiền, sử dụng tiền hoặc quản lý tiền liên quan đến giao đất, bán đất cho các hộ dân nhưng người dân lại có phiếu thu tiền với chữ ký và con dấu của xã.

UBND TPHCM yêu cầu huyện Bình Chánh phối hợp xử lý các vi phạm về đất đai

UBND TPHCM yêu cầu huyện Bình Chánh phối hợp xử lý các vi phạm về đất đai

UBND TPHCM vừa chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập tổ công tác để xử lý các công trình vi phạm về đất đai, xây dựng có tính chất phức tạp, trọng điểm trên địa bàn huyện.

TPHCM: Công trình trái phép Khu ẩm thực Bình Xuyên tồn tại suốt 17 năm

TPHCM: Công trình trái phép Khu ẩm thực Bình Xuyên tồn tại suốt 17 năm

Dù là đất nông nghiệp, đất ao và rạch, nhưng chủ đầu tư Khu ẩm thực Bình Xuyên (xã Bình Hưng, Bình Chánh) đã cho xây dựng nhiều công trình trái phép, tồn tại suốt 17 năm qua.

Bắc Ninh: HTX bán đất cho dân, 30 năm sau xã ‘vu’ cho dân lấn chiếm?

Bắc Ninh: HTX bán đất cho dân, 30 năm sau xã ‘vu’ cho dân lấn chiếm?

Mua đất của Hợp tác xã giáp với hành lang bảo vệ đê, quá trình sinh sống, vì lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, người dân đã bị xử phạt. Nhưng điều kỳ lạ là, chính quyền hiện tại lại cho rằng, đất của người dân mua “phải nằm gần trọn” trong hành lang bảo vệ đê, còn phần nằm ngoài là lấn chiếm đất công.