Nhân rộng “tổ ấm” yêu thương từ phong trào "Gia đình quân nhân kiểu mẫu"
Điều đặc biệt ở Học viện Phòng không - Không quân là 40% số cán bộ, hội viên phụ nữ có chồng cùng là quân nhân.
“Xây dựng gia đình quân nhân kiểu mẫu được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác phụ nữ ở Học viện Phòng không - Không quân. Nhờ đó, đã âm thầm lan tỏa các “tổ ấm” yêu thương trong gia đình quân nhân nơi đây” - đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Phòng không - Không quân, cho biết.
40% số cán bộ, hội viên phụ nữ có chồng cùng là quân nhân
Học viện Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Theo đại tá Nguyễn Quyết Thắng, "điều đặc biệt ở Học viện là 40% số cán bộ, hội viên phụ nữ có chồng cùng là quân nhân. Việc cả vợ và chồng cùng công tác trong quân đội là điều kiện thuận lợi để thấu hiểu, thông cảm với công tác của nhau, dễ dàng chia sẻ khó khăn, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song do môi trường công tác có tính kỷ luật cao, chế độ sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được quy định chặt chẽ, các gia đình quân nhân phải bố trí thời gian khoa học để cùng "giữ lửa" yêu thương trong "tổ ấm" nhỏ của mình".

Các gia đình quân nhân phải bố trí thời gian khoa học để cùng "giữ lửa" yêu thương trong "tổ ấm" của mình
Với đặc thù đó, xây dựng gia đình quân nhân kiểu mẫu có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên các quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, phong trào xây dựng "Gia đình quân nhân kiểu mẫu" của Học viện luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Học viện; sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Học viện.
Thời gian qua, Học viện đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho quân nhân về giá trị gia đình truyền thống, chuẩn mực gia đình văn hóa và trách nhiệm của quân nhân đối với gia đình. Từ đó hướng tới xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời, chỉ đạo Hội phụ nữ cụ thể hóa các tiêu chí gia đình quân nhân kiểu mẫu trong toàn Học viện.
Học viện cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách, xây dựng hậu phương quân đội; đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ đối với gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp. Có chế độ ưu tiên trong điều động công tác, bố trí nhà ở, sắp xếp công việc cho những gia đình có cả 2 vợ chồng công tác trong Học viện, Quân chủng, Quân đội. Học viện cũng làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình gia đình quân nhân tiêu biểu, khen thưởng các cháu học sinh là con quân nhân trong đơn vị đạt thành tích cao trong học tập và các hoạt động xã hội.

Gia đình quân nhân kiểu mẫu đều phải đạt 100% các tiêu chí đề ra.
Bên cạnh đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Dân số, gia đình, trẻ em phối hợp với tổ chức quần chúng và các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện duy trì tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Hàng năm đều tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng "Ngày gia đình Việt Nam", "Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình" đạt hiệu quả thiết thực.
Gia đình, hậu phương ổn định giúp các quân nhân yên tâm công tác
Nói về nét nổi bật của phong trào "Gia đình quân nhân kiểu mẫu" tiêu biểu của đơn vị, thượng tá Lê Thị Minh Huệ, Trợ lý phụ nữ Học Viện Phòng không - Không quân, cho biết: "Gia đình quân nhân kiểu mẫu" là những gia đình gương mẫu trong thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội, địa phương nơi cư trú; các quân nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, không có tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình; giữa các thành viên trong gia đình phải có sự quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông; con cái được quan tâm chăm sóc, giáo dục, ngoan ngoãn, hiếu thảo, đạt thành tích tốt trong học tập và công tác.
Ngay từ khi phát động phong trào, 100% hội viên phụ nữ trong Học viện có chồng là quân nhân đều đăng ký tham gia mô hình "Gia đình quân nhân kiểu mẫu", phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí, để xây dựng gia đình mình trở thành gia đình quân nhân kiểu mẫu".

Trong sinh hoạt định kỳ các tổ, chi hội phụ nữ luôn duy trì nội dung trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các hội viên về chăm sóc gia đình, nuôi dạy con
Để phong trào đạt hiệu quả cao, đi vào chiều sâu, theo thượng tá Lê Thị Minh Huệ, Hội phụ nữ, các Chi hội và tổ phụ nữ thường xuyên quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tư tưởng của hội viên; kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, có công việc đột xuất, đặc biệt là những trường hợp có chồng là quân nhân phải làm nhiệm vụ đặc biệt, xa gia đình…
Trong sinh hoạt định kỳ các tổ, chi hội phụ nữ thường tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên về nhiệm vụ chuyên môn của bản thân, phát triển kinh tế, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con. "Việc làm này vừa mang lại những giá trị thiết thực đối với từng hội viên, vừa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội" - thượng tá Lê Thị Minh Huệ, bày tỏ.
Ngoài ra, các phong trào thi đua, mô hình hoạt động thực tiễn như phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn", phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch", được duy trì qua các năm đã hỗ trợ tốt cho phong trào xây dựng gia đình quân nhân kiểu mẫu.
"Từ thực tế, nhiều gia đình quân nhân được vay vốn hỗ trợ sản xuất, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế gia đình đã có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, có những gia đình quân nhân cả 2 vợ chồng cùng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được biểu dương khen thưởng các cấp" - thượng tá Lê Thị Minh Huệ vui vẻ nói.
Tiêu biểu như gia đình thượng tá Đỗ Anh Tuấn và thượng tá Phạm Thị Hoa, gia đình đại tá Nguyễn Quang Khương và trung tá Nguyễn Thị Khánh, đều tham gia và được khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ A80. Tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học có gia đình đại tá Tô Thị Liên Hà và thượng tá Đào Hoàng Đức; gia đình trung tá Nguyễn Thị Thùy Giang và trung tá Phan Tùng Sơn cả 2 vợ chồng đều là tiến sĩ.
Trong năm học 2024-2025, có 56 cháu học sinh, sinh viên là con quân nhân trong Học viện đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có 13 cháu được biểu dương, khen thưởng cấp Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tuyên dương các gia đình quân nhân tiêu biểu gia đoạn 2024-2025.
"Chúng tôi càng tự hào khi các gia đình quân nhân của Học viện cũng là hạt nhân tích cực, gương mẫu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tiêu biểu trong việc chấp hành pháp luật và xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam hiện đại. Phát huy được vai trò, uy tín ở địa phương nơi cư trú, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" với địa phương và cộng đồng xã hội" - đồng chí trợ lý phụ nữ Học Viện Phòng không - Không quân, cho biết.
Trong giai đoạn 2024 - 2026, 100% gia đình quân nhân của Học viện đạt các tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa"; không có vụ việc bạo lực gia đình hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm pháp lệnh dân số. Học viện có 4 gia đình quân nhân được biểu dương "Gia đình quân nhân tiêu biểu" cấp Quân chủng, 1 gia đình quân nhân tiêu biểu dự truyền thông hưởng ứng "Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" của Bộ Quốc phòng năm 2025.