Thêm 1 ca được công bố khỏi bệnh, cả nước còn 43 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Linh Trần
24/04/2020 - 12:46
Thêm 1 ca được công bố khỏi bệnh, cả nước còn 43 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa: TTXVN)

BN 247 là nhân viên Công ty Giày dép Gia Định đã được công bố chữa khỏi Covid-19. Như vậy, đến nay ca nước đã có 225/268 bệnh nhân được công bố chữa khỏi.

Ngày 24/4, Bộ Y tế cho biết, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại BV Phổi Đồng Nai đã được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 247 (28 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 7/4, Bộ Y tế công bố BN 247 là V.V.T. làm việc tại Công ty TNHH giày dép Gia Định, chi nhánh tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Bệnh nhân là người tiếp xúc gần với ca số 124 (quốc tịch Brazil) và BN151. Sau đó, anh T. được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly số 1 - Ký túc xá Trường Đại học Đồng Nai vào ngày 24/3. Đến ngày 6/4, khi chuẩn bị kết thúc cách ly tập trung, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh khẳng định, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần. Trong đó, các xét nghiệm gần đây nhất từ ngày 19/4/2020 đến ngày 23/4/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 247 sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến nay cả nước đã có tổng 268 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 225 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19), đến sáng ngày 24/4 không phát hiện ca mắc Covid-19 mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 68.890 người. Trong đó, số cách ly tập trung tại BV là 352 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 17.832 người và 50.706 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm