Nhân viên ngân hàng mất việc, bỏ 23 triệu đồng thu tới 54 tỷ đồng/năm chỉ nhờ 1 việc

Huyền Giang
03/03/2023 - 13:02
Nhân viên ngân hàng mất việc, bỏ 23 triệu đồng thu tới 54 tỷ đồng/năm chỉ nhờ 1 việc
Nikki Kelly bất ngờ bị sa thải sau 8 năm gắn bó với ngân hàng. Sau khi nảy ra ý tưởng kinh doanh, cô quyết định sản xuất trang sức thủ công và thu về 54 tỷ đồng/năm.

Câu chuyện về Nikki Kelly - người phụ nữ 34 tuổi đến từ Brisbane (Úc) - làm nhiều người trầm trồ vì hành trình làm giàu vô cùng đặc biệt. Câu chuyện cũng truyền động lực tới với phái đẹp rằng hãy nỗ lực từ những điều nhỏ nhất, chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì vẫn có thể thành công.

Nhân viên ngân hàng mất việc

Vốn là một nhân viên 8 năm trong một ngân hàng, Nikki Kelly bất ngờ bị sa thải trong giai đoạn đang mang bầu và ở tháng thứ 8. Thời điểm này, cô cảm thấy hoang mang và lo sợ vì kinh tế đè nặng, chưa sẵn sàng để nuôi con. 

Có nhiều ngày cô lo lắng không biết sẽ nuôi con bằng cách nào khi không có thu nhập. Những ngày nghỉ thai sản nhàn hạ và hạnh phúc mà Nikki Kelly từng vẽ ra cũng không còn tồn tại sau khi cô bị sa thải. 

Nhân viên ngân hàng mất việc, bỏ 23 triệu đồng thu tới 54 tỷ đồng/năm chỉ nhờ 1 việc  - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị sa thải khi sắp lâm bồn. Ảnh: Daily Mail

“Đó không phải một ngày làm việc tuyệt vời ở cơ quan. Tôi được thông báo là bị sa thải vì đang trong đợt cơ cấu lại tổ chức. Dĩ nhiên một người đang mang thai ở tháng thứ 8 và chuẩn bị nghỉ thai sản không phải là lựa chọn của công ty” - Nikki Kelly tâm sự.

Dù hoang mang, buồn rầu và mất phương hướng nhưng người phụ nữ Úc cố gắng lấy lại tinh thần không lâu sau đó. Cô và chồng phải tự xoay sở, tìm mọi cách ổn định cuộc sống, thu nhập để nuôi con. 

Ý tưởng bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Ban đầu, ý tưởng kinh doanh của Nikki Kelly chẳng hề tồn tại. Trùng hợp trong một lần tìm mua vòng khắc tên con, vì không tìm thấy mẫu nào ưng ý nên Nikki Kelly đã tự mua dụng cụ về làm. 

Tiện thể cô cũng tự làm cho mình một chiếc vòng và nhận được lời khen từ những người xung quanh. Cô làm thêm để mang tặng cho mọi người và ai được nhận cũng khen đẹp. Ý tưởng kinh doanh vòng thủ công của Nikki Kelly cũng ra đời từ đó.

Người phụ nữ 34 tuổi quyết định bỏ ra số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng là 23 triệu đồng để sắm dụng cụ làm vòng thủ công. Cô bắt đầu tìm hiểu về các cách bán hàng qua mạng và nhanh chóng triển khai. Ban đầu, Nikki Kelly chỉ hy vọng rằng thu được 4,7 triệu đồng/tuần để nuôi con, thế nhưng ý tưởng kinh doanh này lại thành công ngoài mong đợi.

Nhân viên ngân hàng mất việc, bỏ 23 triệu đồng thu tới 54 tỷ đồng/năm chỉ nhờ 1 việc  - Ảnh 2.

Những sản phẩm Nikki Kelly tự làm. Ảnh: IG Nikki Kelly

Thời gian đầu, người phụ nữ Úc phải tự làm tất cả mọi việc nên rất bận rộn. Dù phải làm cả ngày lẫn đêm, Nikki Kelly vẫn rất nhiệt huyết. Cô đam mê công việc này nên càng nỗ lực hơn để có được thành quả.

“Xung quanh tôi luôn là sự hỗn độn nhưng tôi nghiện sự bận rộn ấy. Tôi cũng luôn biết ơn những cộng sự của mình vì không ngừng cố gắng, nỗ lực để có ngày hôm nay” - Nikky Kelly tự hào về hành trình mình trải qua.

Và thật may mắn, các sản phẩm trang sức từ thương hiệu của Nikki Kelly đều bán chạy, được nhiều người sử dụng. Các mẫu vòng mà cô làm ra đều không bị hoen gỉ dù tiếp xúc nhiều với nước hay đeo lâu năm. Bà chủ 34 tuổi rất tự hào về điều đó và luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm trong những năm qua. 

Thương hiệu của Nikki Kelly hướng tới nhiều đối tượng khách hàng. Từ đàn ông, phụ nữ tới trẻ em đều có thể sử dụng sản phẩm ở đây. Cô cũng đầu tư về khoản tạo hình và khắc tên trên sản phẩm theo yêu cầu của khách nên càng đắt khách hơn.

Tới nay, sau 6 năm kinh doanh và thành công, “đế chế” trang sức thủ công mang về cho Nikki Kelly 54 tỷ đồng/năm. Từ một bà mẹ bỉm sữa bị sa thải nay cô trở thành triệu phú trong sự ngưỡng mộ của bao người.

Nhân viên ngân hàng mất việc, bỏ 23 triệu đồng thu tới 54 tỷ đồng/năm chỉ nhờ 1 việc  - Ảnh 3.

Dụng cụ để Nikki Kelly làm trang sức. Ảnh: News

Hiện tại nhóm của bà mẹ bỉm sữa này có khoảng chục người. Tất cả đều rất khéo léo và chăm chỉ, hầu hết đều là những bà mẹ làm bán thời gian. Hiện, Nikki Kelly không còn phải bận tâm ông chủ của cô đang nghĩ gì, liệu có đủ tiền để nuôi con hay không. Cô còn có thời gian để chăm sóc con cái, không vắng mặt trong các sự kiện của con ở trường học.

Khác với nhiều bà chủ, quan niệm của Nikki Kelly trong kinh doanh là tận tâm trong sản phẩm và đề cao nhân viên. Công việc kinh doanh vẫn khởi sắc dù người phụ nữ này chẳng đặt quá nhiều áp lực lên người làm. 

Cô cũng không tìm các nhà đầu tư để hợp tác hay vay nợ mà tự tay làm tất cả. Bằng sự khéo léo và đam mê, những thành quả mà Nikki Kelly nhận được sau 6 năm là hoàn toàn xứng đáng. Người phụ nữ ngoài 30 này khẳng định bản lĩnh, giá trị của chính mình trên con đường làm giàu và thành công, lan tỏa năng lượng tích cực tới phái đẹp trên thế giới.

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm