Nhân viên Trung tâm Y tế chết khi sinh con ở nơi mình làm việc

Hưng Long
24/06/2020 - 13:06
Nhân viên Trung tâm Y tế chết khi sinh con ở nơi mình làm việc

Di ảnh của sản phụ chết tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng

Hơn 1 năm qua, sự việc nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) chết khi sinh con tại chính nơi mình làm việc vẫn chưa được làm rõ.

Theo anh Nguyễn Hữu Thuân (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), vợ anh là chị Huỳnh Thị Thể (sinh năm 1984) mang thai 39 tuần. Ngày 22/6/2019, chị Thể đến ngày sinh nên nhập viện (Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng) để làm thủ tục.

Quá trình theo dõi chờ sinh, các bác sĩ cùng nữ hộ sinh trong kíp trực thăm khám thì sức khỏe của chị Thể và thai nhi hoàn toàn bình thường. Chị Thể được chỉ định cho sinh thường.

Đến 22h cùng ngày, chị Thể có dấu hiệu sinh và có các nữ hộ sinh theo dõi. Đến 22h30, chị Thể sinh được bé gái nặng 2,8kg hoàn toàn khỏe mạnh. Anh Thuân xem mặt con rồi hỏi về tình hình sản phụ thì được nữ hộ sinh nói lấy chăn và quần áo để đưa cho chị Thể.

Đến 2h ngày 23/6, kíp trực thông báo với anh Thuân là chị Thể đã được chuyển viện vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu do bị băng huyết. Sau đó, chị Thể đã tử vong khi đang trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Anh Thuân nói trong tiếng nấc nghẹn, vợ anh là nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, nên trong suốt quá trình mang thai vẫn khám định kỳ và không có dấu hiệu bất thường. Cho đến khi đi chuyển dạ, các bác sĩ ở đây thăm khám và chẩn đoán cũng không có đưa ra một cảnh báo nên chỉ định cho sinh thường.

Chị Thể mất đi để lại đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn, không được biết đến hơi ấm của mẹ. Ngày anh Thuân nhận lại thi thể của vợ, lãnh đạo ngành Y tế của huyện Bù Đăng vận động gia đình lo ma chay cho chị sớm nhất có thể.

Hơn 1 năm qua, gia đình anh Thuân vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích cũng như hỗ trợ từ phía Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Anh Thuân làm đơn gửi đến nhiều nơi, nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng khó hiểu.

Ngày 5/12/2019, ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã có chỉ đạo và đề nghị Giám đốc Sở Y tế xử lý thông tin phản ánh theo quy định, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy. Thông tin về vụ việc cũng đã được chuyển đến UBND tỉnh Bình Phước và Bí thư Huyện ủy Bù Đăng.

Ngày 24/6, PV Báo Phụ nữ Việt Nam có liên lạc với ông Quách Ái Đức – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước để hỏi thông tin và giải quyết sự việc như thế nào? Ông Đức xác nhận: "Mình đang cho anh xem rà soát lại, xong sẽ trả lời…".

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm