Nhật Bản đưa trí tuệ nhân tạo và một số công nghệ hiện đại khác vào việc mai mối

PV
14/12/2020 - 10:55
Nhật Bản đưa trí tuệ nhân tạo và một số công nghệ hiện đại khác vào việc mai mối

Chính phủ Nhật Bản đầu tư vào công nghệ AI nhằm giúp người dân tìm kiếm nửa kia lý tưởng

Nhằm tăng tỷ lệ sinh, chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch đầu tư 19 triệu USD để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và một số công nghệ hiện đại khác vào việc mai mối, giúp người độc thân tìm kiếm bạn đời kể từ năm 2021.

Nhằm tăng tỷ lệ sinh, chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch đầu tư 19 triệu USD để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và một số công nghệ hiện đại khác vào việc mai mối, giúp người độc thân tìm kiếm bạn đời kể từ năm 2021. Hơn một nửa tỉnh thành trên cả nước đang đẩy mạnh dịch vụ mai mối trước tình trạng lười yêu, thờ ơ với tình dục và ngại kết hôn ngày càng gia tăng. 

Dữ liệu chính phủ cho thấy, số cặp vợ chồng năm ngoái đã giảm 200.000 người so với năm 2000. Mức sinh vốn là thách thức lớn đối với xứ hoa anh đào suốt nhiều năm qua. Năm 2019, chỉ 864.000 trẻ sơ sinh được ra đời, chạm mức thấp nhất trong lịch sử kể từ lần đầu ghi nhận năm 1899. Phụ nữ Nhật Bản từ chối kết hôn vì không muốn bị ràng buộc bởi việc nhà và con cái.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm