Nhật Bản trợ cấp 8.330 yen mỗi ngày cho người nghỉ làm trông con vì dịch Covid-19

Nhu Thụy
03/03/2020 - 14:41
Nhật Bản trợ cấp 8.330 yen mỗi ngày cho người nghỉ làm trông con vì dịch Covid-19
Trong bối cảnh nhiều trường học phải đóng cửa vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 8.330 yen (khoảng 80 USD)/người/ngày cho những người phải nghỉ phép để ở nhà chăm con. Các biện pháp này sẽ được áp dụng cho tất cả các lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên phải nghỉ làm trong thời gian từ ngày 27/2 đến ngày 31/3.

Nhật Bản đã ghi nhận hơn 960 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 700 người đi trên du thuyền Diamond Princess được cách ly gần Tokyo và 6 người chết. Từ ngày 2/3, gần như toàn bộ các tỉnh ở Nhật Bản đã đóng cửa các trường học để phòng dịch Covid-19. Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng thời điểm một, hai tuần tới là rất quan trọng đối với việc phòng dịch; do vậy cần cho học sinh nghỉ học trong thời gian này để tránh dịch bệnh lây lan rộng. Những phụ huynh cần nghỉ để trông coi con cho tới khi trường học bắt đầu năm học mới sẽ được hỗ trợ tài chính.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố cho học sinh nghỉ học nhằm tránh dịch bệnh lây lan

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố cho học sinh nghỉ học nhằm tránh dịch bệnh lây lan

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã xây dựng chương trình trợ cấp mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 8.330 yen (khoảng 80 USD)/người/ngày cho những người phải nghỉ phép để ở nhà chăm con. Các biện pháp này sẽ được áp dụng cho tất cả các lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên Cùng với khoản trợ cấp trên, Chính phủ sẽ trợ cấp cho những người phải nghỉ làm để chăm sóc những người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Các biện pháp trên sẽ được áp dụng trong thời gian từ ngày 27/2 đến ngày 31/3.

Trước đó, ngày 29/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông báo Chính phủ nước này sẽ xây dựng gói chi tiêu khẩn cấp khác trong vòng 10 ngày tới để ứng phó với tác động của dịch COVID-19. Gói tài chính này sẽ được trích từ quỹ dự phòng hơn 270 tỷ yen (khoảng 2,5 tỷ USD). Đây là gói chi tiêu khẩn cấp thứ hai của Chính phủ Nhật Bản để ứng phó với dịch bệnh sau gói đầu tiên đang được triển khai có tổng trị giá hơn 15 tỷ yen.

Nhiều phụ nữ Nhật nhận trợ cấp tới 8.330 yen /ngày trong thời gian nghỉ phép để ở nhà chăm con

Nhiều phụ nữ Nhật nhận trợ cấp tới 8.330 yen /ngày trong thời gian nghỉ phép để ở nhà chăm con

Trong khi đó, Covid-19 đã xuất hiện ở 76 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đã có gần 91.000 người nhiễm SARS-CoV-2, 3.124 người chết. Trung Quốc có 80.261 người nhiễm và 2.944 người chết. Riêng số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc đã tăng lên 4.812 trường hợp, trong đó, số ca nhiễm tại Daegu tiếp tục tăng với mức độ báo động. Hàn Quốc có 28 ca tử vong vì virus. Giới chức y tế Hàn Quốc đã xét nghiệm hơn 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã thông báo về kế hoạch "bơm" 30.000 tỷ won (tương đương 25 tỷ USD) cho công tác đối phó trực tiếp hoặc gián tiếp với dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng yêu cầu tất cả các cơ quan của chính phủ phải chuyển sang "hệ thống phòng tình huống khẩn cấp 24h", đồng thời khẳng định yêu cầu cần thúc đẩy khả năng sẵn sàng xử lý việc cách ly và các biện pháp về kinh tế.

Hàn Quốc đẩy mạnh việc khử khuẩn ở trên khắp đất nước

Hàn Quốc đẩy mạnh việc khử khuẩn ở trên khắp đất nước

Italy ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này với 18 người chết. Tổng số tử vong do Covid-19 tại Italy lên 52 người, với 2.036 ca nhiễm.  Italy đã tiến hành xét nghiệm cho 23.345 người nghi nhiễm và rất nhiều người trong số đó dương tính với virus mà không hề có một triệu chứng nào. Điều này khiến nhiều người lo ngại đợt dịch bệnh hiện nay tại Italy còn diễn biến xấu hơn trong những ngày tới. Được coi là vùng "tâm dịch" tại châu Âu, cho đến nay Italy đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 23.300 người, chủ yếu tại vùng Lombardy, khu vực đang có tới 11 thị trấn được cách ly. 

Trong khi đó, tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng đã tăng lên 157 ca trong ngày 2/3 với phần lớn ca nhiễm mới tiếp tục được phát hiện ở bang Bắc Rhine-Westphalia. Còn Tây Ban Nha đã có tổng cộng 123 ca nhiễm. Điều đáng ngại là nước này phát hiện một ổ dịch mới liên quan đến hoạt động của một giáo phái tại thành phố Torrejon, sát với thủ đô Madrid, làm dấy lên các lo ngại về một kịch bản không thể kiểm soát như tại Hàn Quốc.

Nguồn: Japan Times, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm