Nhật Bản: Tuyên án tử hình "góa phụ đen" giết 3 người đàn ông

Phương Thanh (dịch)
01/07/2021 - 10:43
Nhật Bản: Tuyên án tử hình "góa phụ đen" giết 3 người đàn ông

Chisako Kakehi lĩnh án tử hình với tội danh giết người. Ảnh: BBC

Tòa án Tối cao Nhật Bản đã giữ nguyên bản án tử hình đối với người phụ nữ 74 tuổi về tội danh giết người. Góa phụ này đã giết 3 người đàn ông và đang lên kế hoạch giết người thứ tư thì bị bắt.

Giết người vì tài sản thừa kế

Được cho là kẻ giết người hàng loạt với biệt danh "góa phụ đen", Chisako Kakehi, 74 tuổi, đã chính thức lãnh bản án tử hình. Quyết định chính thức được Toàn án Tối cao Nhật bản đưa ra ngày 29/6/2021.

Mặc dù bị kết án tử hình vào năm 2017, tuy nhiên phía luật sư của Kakehi đã kháng cáo vì lý do sức khỏe của bị can không thể cấu thành tội hình sự. Tại thời điểm đó, phía luật sư biện hộ cho biết Kakehi mắc chứng mất trí nhớ.

Theo trang thông tin NHK World - Japan (Nhật Bản), Kakehi đã giết 3 người đàn ông bao gồm chồng và 2 người khác. Các vụ án diễn ra từ năm 2007 đến năm 2013 tại Kyoto, Osaka và Hyogo.

Động cơ giết người của bị cáo được xác định vì muốn chiếm đoạt tài sản thừa kế. Cảnh sát bắt đầu điều tra khi chồng của Kakehi, ông Isao, qua đời vào tháng 11/2013, chưa đầy 2 tháng sau đám cưới của họ. Báo cáo khám nghiệm tử thi đã phát hiện xyanua trong máu và dạ dày của nạn nhân. Kakehi bị bắt sau đó 11 tháng.

Cynaua (Xyanua) là một chất hóa học cực độc, rất phổ biến trên thế giới và có thể tồn tại dưới nhiều hình thức: thể rắn, lỏng, hay khí. Chỉ cần 50mg - 200mg, Cyanua đã có thể gây chết một người trưởng thành khỏe mạnh.

Sau đó, cảnh sát cũng phát hiện xyanua trong máu của người hôn phu tiếp theo. Người này đã chết trong một vụ tai nạn xe máy. Cảnh sát cho biết, nhiều người trong độ tuổi từ 54 đến 75 từng bước vào mối quan hệ với Kakehi đã chết trong hơn 20 năm qua.

6a11366e1fa8b9ca2f914768aeba3e03503b75a6.jpg

Chisako Kakehi (giữa) bị bắt vào năm 2014 vì tội giết người. Ảnh: NHK

Kháng tội giết người vì lý do sức khỏe

Tại thời điểm xét xử năm 2017, thẩm phán Yuriko Miyazaki (Nhật Bản) cho biết, bị cáo đã tiếp cận nạn nhân, khiến họ tin tưởng và bước vào mối quan hệ với mình. Sau đó, bị cáo sẽ đầu độc nạn nhân và được hưởng quyền thừa kế tài sản khi nạn nhân qua đời.

Lợi dụng các cơ quan mai mối, Kakehi có cơ hội tiếp cận nhiều đàn ông khác nhau. Khi đang thực hiện kế hoạch giết người thứ 4 thì Kakehi bị bắt.

Cũng vào năm 2017, Kakehi đã khai nhận hành vi lấy xyanua khi đang điều hành một nhà máy in. Tại thời điểm đó, kết quả giám định cho thấy Kaheki không bị mất trí nhớ khi gây án.

Ngoài ra, phía Kakehi đã kháng cáo vì không có bằng chứng nào cho thấy Kakehi đã ở cùng các nạn nhân trước khi họ qua đời. Nhóm nghiên cứu nói thêm rằng không có bằng chứng nào cho thấy bị cáo đã lấy và giữ xyanua và các nạn nhân có thể đã chết vì bệnh tật hoặc tự tử.

Tuy nhiên, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào hôm thứ 3 vừa qua, Kaheki bị kết án tử hình với tội danh giết người. Ngoài ra, Kaheki không phải là người phụ nữ duy nhất giết người hàng loạt với mục đích chiếm đoạt tài sản thừa kế.

Kanae Kijima (Nhật Bản) là một trường hợp tương tự và đang chờ nhận án tử hình sau khi giết 3 người đàn ông. Những người này quen biết và rơi vào "bẫy" của bị cáo thông qua các trang web hẹn hò. Bị cáo cố tình dàn dựng vụ án như những vụ tự sát.

Nguồn: CNN, NHK
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm