Tags:

Nhiệt độ thấp nhất

Chùm ảnh: Hà Nội sáng bình yên trong cơn gió lạnh đầu mùa, người dân co ro khoác thêm áo ấm

Chùm ảnh: Hà Nội sáng bình yên trong cơn gió lạnh đầu mùa, người dân co ro khoác thêm áo ấm

Vào sáng ngày 7/11, nhiệt độ Hà Nội hạ thấp, nhiều khu vực có kèm theo mưa nhỏ. Nhiều người phải mặc thêm áo để tránh lạnh.

Sau Tết, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Sau Tết, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Theo dự báo, từ ngày 8 đến 9/2, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, trời rét; khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Vừa thiệt hại nặng do băng giá, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt rét hại thứ 2

Vừa thiệt hại nặng do băng giá, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt rét hại thứ 2

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm 1.882 con gia súc, 335 gia cầm bị chết, 108ha hoa màu bị thiệt hại. Thế nhưng, từ đêm 16/1, các tỉnh miền Bắc lại đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai, với nhiệt độ thấp nhất là 0 độ C, có nơi xuất hiện băng giá.

Nhiều sinh hoạt của người dân vùng cao Điện Biên ngưng trệ vì giá rét

Nhiều sinh hoạt của người dân vùng cao Điện Biên ngưng trệ vì giá rét

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nhiều người dân vùng cao Điện Biên buộc phải "cố thủ" bên bếp lửa, các hoạt động sản xuất nông nghiệp phải trì hoãn trước tình hình thời tiết quá khắc nghiệt.

Trời rét đậm, rét hại, Mẫu Sơn -1,5 độ C xuất hiện băng giá ngày càng dày

Trời rét đậm, rét hại, Mẫu Sơn -1,5 độ C xuất hiện băng giá ngày càng dày

Đến chiều ngày 8/1, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ. Riêng khu vực Hà Nội, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C, còn đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống mức -1,5 độ C.

Bánh bao xốp khiến con trẻ thích mê

Bánh bao xốp khiến con trẻ thích mê

Thời tiết vào Thu se se lạnh mỗi sớm mai, các mẹ hãy cho con một chiếc bánh bao nóng hổi cũng rất thích hợp trong ngày cuối tuần.