Nhiều dịch vụ khan hàng, tăng giá trước thềm nghỉ lễ 30/4

Anh Quân
25/04/2022 - 15:15
Nhiều dịch vụ khan hàng, tăng giá trước thềm nghỉ lễ 30/4

Du khách tuân thủ việc đeo khẩu trang tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) - Ảnh: TTXVN

Vui chơi, giải trí, về quê… là nhu cầu của các gia đình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dẫn đến nguy cơ quá tải của các dịch vụ.

"Sau hai năm hạn chế đến các trung tâm vui chơi, giải trí, địa điểm tập trung đông người, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, gia đình tôi đã chuẩn bị một chuyến đi chơi để xả stress", chị Nguyễn Phương Liên (Hà Nội) chia sẻ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay cũng là thời điểm "vàng" để các đơn vị làm dịch vụ du lịch đưa ra nhiều chương trình thu hút khách du lịch và khởi động kế hoạch kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Tại các công ty lữ hành, không chỉ có các hành trình tour trọn gói mà các dịch vụ du lịch tiện lợi, bao gồm vé phương tiện, phòng nghỉ, được giới thiệu để du khách lựa chọn. Các điểm đến năm nay khá đa dạng, không chỉ giới hạn ở những tour biển, tour đặc trưng chào hè như trước khi có dịch mà còn có những tour trekking trong rừng, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá các danh lam, di tích ngay trong lòng thành phố… "Thời điểm này, chúng tôi đã kín khách tới 90%", chị Đào Quỳnh Anh, đại diện công ty MKT tourist, cho biết.

Tại các nền tảng đặt phòng nghỉ trực tuyến, nhiều khu nghỉ ở Sa Pa (Lào Cai), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đà Lạt (Lâm Đồng)… đã thông báo hết phòng trong thời gian từ ngày 29/4 đến ngày 1/5. Giá các dịch vụ lưu trú cũng áp dụng mức phụ thu từ 10% đến 30% cho dịp lễ.

"Không chỉ phòng nghỉ mà giá vé máy bay cũng tăng chóng mặt. Mấy ngày nay, tôi đều dành thời gian vào các trang bán vé để đặt vé đi Phú Quốc nhưng hãng nào cũng tăng giá. Những khung giờ "đẹp" để di chuyển hầu như kín chỗ. Nếu không phải dịp lễ, vé Hà Nội-Phú Quốc, mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng thì vào ngày lễ, giá vé tăng gấp đôi. Có chuyến giá vé lên tới hơn 5 triệu đồng/chiều bay hạng phổ thông", chị Hoàng Thúy Vân (Hà Nội) cho biết.

Nằm trong danh sách những sản phẩm, dịch vụ khan hàng, tăng giá trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái. "Bình thường, khi có nhu cầu, tôi có thể thuê xe theo thời gian nửa ngày, một ngày hoặc dài ngày hơn. Nhưng vào dịp nghỉ lễ, các đơn vị cho thuê thường yêu cầu khách thuê xe tối thiểu là 2 ngày và phải đặt trước khoảng 15 ngày. Nếu thời điểm này mới tìm thuê xe thì ít cơ hội còn xe đẹp, xe mới, xe 7 chỗ như mong muốn", anh Lê Xuân Thắng (Q. Long Biên, Hà Nội) cho biết.

Nhu cầu tăng cao, giá thuê xe cũng áp dụng mức tăng từ 200.000 đến 600.000 đồng/ngày thuê, tùy theo từng dòng xe. Cụ thể, với những dòng xe phổ thông, loại 4 chỗ như Kia, Hyundai Grand i10, tăng giá từ 400.000 đến 500.000 đồng lên 600.000 - 700.000 đồng/ngày; xe Toyota Vios, Mazda 3 giá thuê ngày thường khoảng 600.000 - 800.000 đồng/ngày, giá thuê ngày lễ là 800.000 - 1.200.000 đồng/ngày. Các dòng xe 7 chỗ giá thuê từ 1 triệu đến 1,6 triệu đồng/ngày. Sát kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, nhiều sản phẩm như dịch vụ cho thuê lều trại, cho thuê đồ dùng nấu ăn, thời trang du lịch… cũng đắt khách.

Vui chơi, giải trí, về quê… là nhu cầu của các gia đình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dẫn đến nguy cơ quá tải của các dịch vụ. Vì vậy, bạn cần đặt trước nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Đồng thời bạn cũng cần chuẩn bị những kế hoạch dự phòng trong mọi tình huống. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, những quy định phòng, chống dịch vẫn cần được tuân thủ để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm