Tưng bừng lễ hội khắp 3 miền chào đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

PV
24/04/2022 - 17:49
Tưng bừng lễ hội khắp 3 miền chào đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Lễ hội Carnaval Hạ Long là điểm nhấn của du lịch hè tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa

4 ngày nghỉ lễ sắp, tới bạn có kế hoạch đi đâu? Trên khắp mọi miền đất nước đều có các chương trình lễ hội thú vị để lựa chọn.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm các địa phương chính thức đưa ra những chương trình lễ hội, vui chơi, giải trí hấp dẫn. Mỗi vùng, miền có những chương trình, hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người địa phương và du khách.

Nếu đang lên kế hoạch, tìm kiếm những điểm đến trong kỳ nghỉ lễ, bạn có thể tham khảo một số chương trình sẽ được tổ chức trong dịp 30/4 và 1/5 tại khắp các vùng miền đất nước.

Tại Hà Nội:

Theo thông tin từ UBND thị xã Sơn Tây, tối ngày 30/4/2022, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và khai trương Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.  Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ chính thức trở thành một trong bốn tuyến phố đi bộ của Hà Nội, với chiều dài 820m, là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, vui chơi, nghệ thuật đường phố như đua thuyền, câu cá, múa rối nước, đi cà kheo, các trò chơi dân gian... kết hợp với các gian hàng OCOP, ẩm thực đặc trưng của Sơn Tây - xứ Đoài và các địa phương.

Phạm vi hoạt động của Tuyến phố đi bộ gồm: Phố Phó Đức Chính - Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học với điểm đầu là Cổng cũ UBND thị xã và điểm cuối là Ngã ba Quang Trung - Nguyễn Thái Học (cầu cửa Tiền). Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây bắt đầu từ 19 giờ thứ 7 đến 12 giờ Chủ nhật hàng tuần.

Các địa danh như: Thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mía, Làng cổ Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây, khu du lịch hồ Đồng Mô, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam... sẽ tạo thành một hệ thống điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng dành cho du khách.

Tưng bừng lễ hội khắp 3 miền chào đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 địa điểm. Ảnh: Thành ủy HCM

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Chương trình "Ngày hội non sông thống nhất" được tổ chức kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 địa điểm là Công viên Văn hóa Đầm Sen và đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) vào tối 30/4.

Các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại nhiều quận, huyện trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể: Vào 19h, ngày 30/4 có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh. Vào 19 giờ ngày 1/5 có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Tại Đà Nẵng:

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng thông tin: Thành phố sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện hấp dẫn để chào đón du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2022 với chủ đề "Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng".

Trong đó, chương trình khai trương mùa du lịch Biển 2022 diễn ra từ ngày 28/4 - 3/5 tại Công viên Biển Đông. Đêm khai trương có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Uyên Linh, Hoàng Thùy Linh, Ngọt band, DJ King Lady… và tổ chức hoạt động biểu diễn flashmob bikini tại bãi tắm đêm hưởng ứng hoạt động tắm biển với thông điệp "Rực rỡ sắc màu biển Đà Nẵng".

Tại chương trình còn có cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật và các hoạt động thể thao như trình diễn thuyền buồm, tổ chức cuộc thi "Giải đua thuyền buồm các CLB Đà Nẵng mở rộng", Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022…

Tưng bừng lễ hội khắp 3 miền chào đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 2.

Các chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc địa phương tại Sa Pa. Ảnh minh họa

Tại khu du lịch Sa Pa (tỉnh Lào Cai):

Lễ hội hoa hồng Fansipan và giải đua "Vó ngựa trên mây" được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend. Du khách có dịp chiêm ngưỡng 1,5 ha hoa hồng cổ Sa Pa và 4.000 gốc hồng leo đồng loạt bung nở tại khu du lịch. Đồng thời ở thị xã có 30 xe trang trí các loại hoa hồng và đoàn diễn viên trong trang phục dân tộc địa phương đi quanh các cung đường. Tại khu vực ga cáp treo có chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc địa phương. Lễ hội hoa hồng diễn ra từ 23/4 đến 23/5. Giải đua ngựa diễn ra từ ngày 29/4 - 2/5.

Tại tỉnh Quảng Ninh:

Lễ hội Carnaval Hạ Long 2022 được tổ chức từ 20h ngày 29/4 tại bãi biển công viên Đại Dương, Bãi Cháy. Là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, Carnaval có sự góp mặt của 2.000 diễn viên, nhiều ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Tố Hoa, Minh Quân...

Cũng trong dịp nghỉ lễ, TP Hạ Long khai trương đêm du thuyền, lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều... Thành phố Uông Bí tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, biểu diễn áo dài tại danh thắng Yên Tử...

Tưng bừng lễ hội khắp 3 miền chào đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 3.

Lễ hội Carnaval Hạ Long là điểm nhấn của du lịch hè tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Tại tỉnh Quảng Nam

Tiếp nối chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia, Quảng Nam tổ chức "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn" tối 30/4 tại dự án Hoian d'Or. Chương trình dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân, Đức Tuấn... với những bản tình ca sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tại Cần Thơ

Nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du khách tới Cần Thơ, quận Ninh Kiều sẽ tổ chức lễ ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4/2022. Phạm vi tuyến phố đi bộ được thực hiện từ ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh đến ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Ngô Gia Tự, khu vực công viên Ninh Kiều. Tuyến phố đi bộ được chia thành 3 khu vực: Mua sắm - ẩm thực; hoạt động truyền thống (dâng hương, lễ báo công dâng Bác...) và khu vực hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian…

Các hoạt động trên tuyến phố đi bộ diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm