Nhiều đối tượng tung tin sai sự thật tạo "sốt đất", ăn chênh lệch giá

PVH
31/03/2021 - 20:15
Nhiều đối tượng tung tin sai sự thật tạo "sốt đất", ăn chênh lệch giá
Giải đáp về tín dụng cho bất động sản trong bối cảnh giá tăng nóng thời gian gần đây, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN, cho biết: Tính đến 15/3, dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng tăng khoảng 2,13%, mức này cao hơn tốc độ tăng tín dụng chung hiện nay.

Chiều nay, 31/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2021. Đây là phiên họp cuối cùng trước khi kiện toàn của Chính phủ khóa XIV. Phiên họp này, Chính phủ sẽ xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu…

Dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng tăng khoảng 2,13%

Chiều tối cùng ngày, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021, nêu vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua là câu chuyện "sốt đất" ở nhiều địa phương trên cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: Việc tăng nóng giá đất ở nhiều nơi, có thể nói là tiềm ẩn những rủi ro cho nền kinh tế. Nếu như chúng ta không quản lý tốt các hệ thống tín dụng đầu cơ vào lĩnh vực bất động sản sẽ tạo ra những rủi ro rất lớn.

Ông Mai Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng chắc là sẽ đảm bảo quản lý tốt nhất vấn đề tín dụng vào bất động sản.

Trả lời thêm về vấn đề này, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho rằng một trong những nguyên nhân của tình trạng sốt đất là nhiều số đối tượng tung tin không đúng sự thật để đẩy giá, kiếm lợi nhuận, ăn chênh lệch giá bất động sản.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, lĩnh vực tín dụng cho bất động sản là lĩnh vực NHNN quản lý rất sát sao, chặt chẽ trong nhiều năm qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 15/3, dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng tăng khoảng 2,13%, mức này cao hơn tốc độ tăng tín dụng chung hiện nay.

Theo ông Đào Minh Tú, tín dụng vào lĩnh vực đầu cơ bất động sản hay phân khúc cao cấp, đặc biệt là dự án nghỉ dưỡng biệt thự… là những đối tượng được kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tín dụng.

Nhiều đối tượng tung tin sai sự thật tạo "sốt đất", ăn chênh lệch giá - Ảnh 1.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phát biểu

Còn lĩnh vực tín dụng đầu tư tạo thanh khoản bất động sản như nhà cho người thu nhập thấp, hay phân khúc thị trường nhà giá rẻ tính có chất thương mại, phục vụ nhu cầu sử dụng thực của người dân thì được quan tâm, đẩy mạnh triển khai.

Trong thời gian hiện nay cũng như sắp tới, theo ông Đào Minh Tú, trước tình hình bất động sản có dấu hiệu nóng lên, NHNN đã giám sát và có cảnh báo với các tổ chức tín dụng. Ông Tú cũng lưu ý: Mức tăng tín dụng cho bất động sản là 2,13% này cũng không phải tất cả các tổ chức tín dụng, mà chỉ có một vài tổ chức tín dụng cho vay có thể mức tăng nhanh hơn mức bình thường so với trước đây.

Về vấn đề lãi suất điều hành những tháng đầu năm và năm 2021, ông Đào Minh Tú cho biết: Trên quan điểm trước hết phải tạo sự ổn định, và tiếp tục duy trì sự ổn định này đối với cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Tuy nhiên, cũng phải cảnh giác đến với những dấu hiệu và những tác động kinh tế thế giới; ví dụ như giá nhiên liệu năm nay dự báo có thể tăng 30 % hoặc một số lĩnh vực khác; hay sự dịch chuyển các dòng vốn...

Nếu các chỉ số chính duy trì tích cực, chúng tôi sẽ tiếp tục giảm cả lãi suất huy động và cho vay. Đồng thời vẫn yêu cầu, chỉ đạo tất cả các tổ chức tín dụng hạn chế, giảm bớt những chi phí để tạo điều kiện giảm tiếp lãi suất cho các doanh nghiệp, người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm