Nhiều đơn vị "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Đồng Tháp và hỗ trợ chị em vượt qua đại dịch Covid-19

Phạm Thương
07/05/2021 - 18:21
Nhiều đơn vị "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Đồng Tháp và hỗ trợ chị em vượt qua đại dịch Covid-19

Lễ ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 tại Đồng Tháp và “Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19”

Ngày 7/5, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và "Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19".

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025, ngày 7/5, tại TP Hồng Ngự, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi Lễ ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 - 2025 và "Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19".

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; bà Đoàn Thị Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình giai đoạn 2021- 2025 gồm các nội dung như: Truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa bàn biên giới; duy trì và xây dựng mới các mô hình sinh kế bền vững ở khu vực biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở và các chương trình, phong trào hoạt động của Hội; Vận động, hướng dẫn phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Nhiều đơn vị "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Đồng Tháp và hỗ trợ chị em vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa phải) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái) trao 360 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và trao hệ thống xét nghiệm tế bào ung thư cho phụ nữ Đồng Tháp

Chương trình phấn đấu đến năm 2025 có 8/8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp chuyển biến rõ rệt về mọi mặt. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình và tham gia phòng, chống, giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn biên giới, nhất là tội phạm mua bán người. Hằng năm, mỗi xã giúp ít nhất 3 gia đình phụ nữ nghèo đạt các tiêu chí gia đình "5 không, 5 có" và "3 sạch"; tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội tăng 10% so với năm 2020; đến năm 2025, ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững từ các nguồn hỗ trợ; ít nhất mỗi xã duy trì và xây dựng 1 mô hình tín dụng, tiết kiệm tạo thói quen trong quản lý, sử dụng tài chính cho phụ nữ.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mô hình đang triển khai như: chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng"; mô hình "Hũ gạo tình thương", "Nước sạch vùng biên", "Khám, cấp thuốc miễn phí" cho các gia đình hội viên nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa và nhân dân khu vực biên giới"…

Nhiều đơn vị "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Đồng Tháp và hỗ trợ chị em vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: Với những thành công trong thời gian vừa qua, TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và ảnh hưởng đến đời sống của chị em, nhất là phụ nữ vùng biên, sự đồng hành của các đơn vị đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cho phụ nữ vùng biên vượt qua đại dịch, vươn lên phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Mong rằng hai bên sẽ cùng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị tiếp tục thắp lên ngọn lửa ở vùng biên giới, để chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được lan tỏa xa hơn. 

Nhiều đơn vị hỗ trợ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025

Hội LHPN Việt Nam đã trao 360 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; 300 triệu đồng hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; trao 800 triệu đồng do Hội LHPN Việt Nam vận động Hội Nữ doanh nhân TPHCM hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông và thành phố Hồng Ngự.

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TPHCM hỗ trợ 30 mái ấm tình thương và 300 thẻ bảo hiểm, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng; công ty tài chính Home Credit Việt Nam hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trị giá 100 triệu đồng; Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ 2 mái ấm tình thương và 20 phần quà tổng trị giá 66 triệu đồng; Hội nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 1 mái ấm tình thương trị giá 30 triệu đồng; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ nâng bước em đến trường, hũ gạo tình thương, con nuôi bộ đội Biên phòng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ hệ thống xét nghiệm tế bào ung thư, cây xanh, hỗ trợ mô hình xử lý rác, máy đo huyết áp cho gia đình chính sách…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm