pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhiều giải thưởng dành cho tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường

Hoạt động trồng hoa các tuyến đường trong xã được người dân ủng hộ nhiệt tình
Huyện Hớn Quản cũ, nay là các xã Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, đã có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao.
Những năm đầu tái lập, các xã này có 2.379 hộ nghèo, chiếm 10,15%. Nhưng cho đến nay chỉ còn khoảng 150 hộ, chiếm 0,56%. Dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%, đảm bảo các tiêu chí để địa phương này về đích Nông thôn mới.
Ngoài ra, để hưởng ứng Chương trình Nông thôn mới "5 có 3 sạch" của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các xã Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức đã có nhiều hoạt động để hội viên trở thành các nhân tố tuyên truyền viên tích cực, hội viên vận động người dân tham gia các hoạt động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần thực hiện tiêu chí "3 sạch".

Chị Ngô Thị Thanh Thuỷ, Hội LHPN xã An Khương, giới thiệu về việc tái chế rác thải nhựa
"Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, trao đổi, sinh hoạt chi hội, tổ nhóm để tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình, đồng thời vận động hội viên và người dân tích cực tham gia. Các hội viên phụ nữ nghèo thì được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cửa, được dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm và thu nhập ổn định, thực hiện tiêu chí "5 có". Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức sức khoẻ, kỹ năng chăm sóc con cái, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cho các hội viên và chị em phụ nữ tại địa phương", các đại diện Hội LHPN của các xã cho biết.
Để khuyến khích hội viên tham gia các hoạt động cộng đồng, các tổ, nhóm, câu lạc bộ, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại, thực hiện tiêu chí "có tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội", địa phương này còn tổ chức Hội thi gắn với chủ đề "Bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí "3 sạch" trong cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".
Mỗi đội thi tự quay clip trình bày cách làm sản phẩm tái chế và thuyết trình về sản phẩm, công dụng trong vòng 10 phút. Các sản phẩm dự thi được làm từ nhiều loại chất thải nhựa như túi nilon, vỏ chai nhựa, hộp nhựa, ống hút nhựa... Không chỉ có giá trị sử dụng trong đời sống, các sản phẩm còn mang ý nghĩa tích cực về tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.
Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Hội LHPN xã Minh Tâm, đội thi Hội LHPN xã Tân Hiệp đạt giải nhì. Hội thi nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện Đề án "Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ".
Chị Ngô Thị Thanh Thuỷ, Hội LHPN xã An Khương cho biết, Việt Nam hiện nằm trong 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới. Tình trạng rác thải nhựa hiện nay cho thấy đây không chỉ là vấn đề của các cấp chính quyền nhà nước mà còn là vấn đề của mỗi cá nhân.

Tổ quản lý mô hình ra mắt tại xã Tân Quan
"Vì vậy, mỗi người dân chúng ta hãy chung tay góp sức, nâng cao ý thức cá nhân mới có thể cùng nhau bảo vệ môi trường, đẩy lùi tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Nguy hiểm nhất của rác thải nhựa tới môi trường chính là tính chất khó phân hủy, trong điều kiện tự nhiên sẽ phải mất từ 100 đến 1000 năm mới phân hủy được. Nhưng rác thải nhựa khi tự phân hủy trong môi trường tự nhiên thường bị vụn thành các hạt vi nhựa. Khi con người và các sinh vật bị nhiễm hạt vi nhựa thì sẽ dẫn tới nhiều tác hại về bệnh tật. Do đó, trong vai trò của cán bộ Hội, chúng tôi cố gắng hết sức để tuyên truyền, vận động cho các hội viên, phụ nữ hiểu được điều này để có thể tái chế đồ nhựa, không vứt ra ngoài môi trường", chị Ngô Thị Thanh Thuỷ chia sẻ.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích mọi người chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Trước đó, tại ấp Sóc Ruộng 1, Hội LHPN xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ hội viên, phụ nữ phân loại rác thải tại nhà”, đồng thời tuyên truyền, phổ biến những quy định và phương pháp sản xuất, chế biến, tiêu dùng sạch. Hoạt động này đã thu hút 30 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.