pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhiều hoạt động đặc sắc nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm
Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động phong phú, đa dạng sẽ được tổ chức. Điểm nhấn của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 là các màn trình diễn và giới thiệu di sản văn hóa độc đáo của các dân tộc.
Tại không gian của đồng bào Khmer, các nghi lễ tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây sống động như việc lễ rước Môha Sangkran hay dâng cơm cho các vị Sư sãi.
Đồng bào Ê Đê từ Đắk Lắk sẽ tái hiện lễ cúng trưởng thành và giới thiệu không gian âm nhạc dân tộc với các nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, chiêng tre, đàn T’rưng, cùng các điệu múa xoang đặc trưng. Các tiết mục này sẽ giúp du khách có cơ hội trải nghiệm và hiểu sâu hơn về văn hóa của những dân tộc ít người này.

Cùng với những hoạt động chính, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa
“Sắc màu văn hóa vùng cao xứ Thanh” là chương trình tái hiện không gian văn hóa dân tộc Thổ với điễm nhấn là lễ mừng cơm mới, một nghi thức quan trọng trong đời sống văn hóa dân tộc Thổ xứ Thanh.
Bên cạnh đó, các gian hàng du lịch của Sóc Trăng, Đắk Lắk và các tỉnh, thành khác cũng sẽ trưng bày những sản phẩm đặc trưng như cà phê, mật ong, các sản phẩm OCOP, mang đến một không gian đầy màu sắc văn hóa và du lịch.
Cùng với những hoạt động chính, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, dân ca, dân vũ đặc sắc, từ đó tạo cơ hội cho các dân tộc giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thể hiện tài năng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của từng dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em.