Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/05/2026 - 12:04 (GMT+7)

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống

Thanh Mai
Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống

Người dân quăng chài tham gia đánh bắt cá suối tại Lễ hội Đánh cá suối năm 2025

Hòa tấu cồng chiêng, hát đối, hát thường đang bộ meẹng, múa đâm đuống và những trò chơi dân gian (thi chèo bè mảng, thi quăng chài, thi đánh cá, thi đan các dụng cụ đánh bắt cá, ẩm thực… là những hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống của đồng bào Mường ở Phú Thọ.


Lễ hội Đánh cá suối truyền thống trên diễn ra tại xã Toàn Thắng (Phú Thọ). Bên cạnh những nghi lễ truyền thống như cúng Thành hoàng tại miếu, tổ chức các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Bắn Nỏ, Kéo co, Đua bè… còn có các hoạt động văn hóa đặc sắc khác.

Theo ông Bùi Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng thNăm 2026, để tổ chức Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng, UBND xã đã ban hành kế hoạch số 102/KH-UBND. Theo đó, Lễ hội và các hoạt động liên quan được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 12/5 đến ngày 15/5/2026, tại xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ.

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Cục Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam khảo sát địa điểm tổ chức Lễ hội Đánh cá suối năm 2026

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại Miếu thờ, với nghi thức Mo cúng Thành hoàng nhằm tưởng nhớ công lao của các vị tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, Nhân dân khỏe mạnh, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình khai mạc Lễ hội năm 2026 bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2026 (thứ năm) gồm các nội dung chính: Đánh trống khai hội; diễn xướng Mo ca ngợi công lao các vị Thành hoàng; Nghi thức hạ bè và quăng mẻ chài đầu tiên khai hội; Tổ chức đánh cá tập thể và thi đấu các môn đua bè, thi quăng chài. Sau đó là các hoạt động như bắn pháo hoa, giao lưu đốt lửa trại…

Phần hội diễn ra sôi nổi, phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như ném còn, đánh đu, đi cầu thăng bằng... Các hoạt động tiêu biểu gồm thi chèo bè, thi quăng chài, hát đối giao duyên, thi đan lát các dụng cụ đánh bắt cá truyền thống, thi ẩm thực, trưng bày nông sản và các mặt hàng truyền thống, giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền nam, nữ, kéo co, bơi lội và tổ chức đánh cá tập thể tại các khoang suối. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn tái hiện sinh động đời sống lao động, kỹ năng sinh tồn và tinh thần đoàn kết cộng đồng của người Mường.

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống- Ảnh 2.

Nghi thức cúng Thành hoàng tại miếu thờ

Ông Trường cho biết, Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng là hoạt động văn hoá, tín ngưỡng truyền thống được phục dựng và duy trì tổ chức thường xuyên từ năm 2011 đến nay. Lễ hội nhằm góp phần phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Toàn Thắng. Đồng thời Lễ hội cũng là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng năm 2026 được tổ chức với ý nghĩa đặc biệt nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Thông qua tổ chức Lễ hội còn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất; quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mường của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống- Ảnh 3.

"Đây cũng là hoạt động văn hóa để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua Lễ hội, chính quyền xã cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào chung tay bảo vệ môi trường, nhất là các dòng suối; bảo vệ và khai thác hợp lý thủy sản; bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc trên địa bàn xã", ông Bùi Xuân Trường chia sẻ.

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội Đánh cá suối truyền thống- Ảnh 4.

Người dân và du khách tham gia Lễ hội

Giữa nhịp sống hiện đại, Lễ hội Đánh cá suối vẫn bền bỉ tồn tại như một mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn người Mường. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được hòa mình vào tiếng chiêng vang vọng, những làn điệu dân ca, những chiếc bè tre trên dòng suối mát lành, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần tri ân cội nguồn, tình yêu thiên nhiên và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp của nhân dân xã Toàn Thắng.

Nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương tổ chức và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của Lễ hội Đánh các suối ở xã Toàn Thắng, từ ngày 12 đến 15/5, Cục Văn hóa các Dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, UBND xã Toàn Thắng tổ chức Lễ hội trên. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô lớn với nhiều hoạt động bảo tồn và trình diễn văn hóa.

Theo đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Tổ chức truyền dạy, bảo tồn, phát huy Lễ hội Đánh cá suối truyền thống của dân tộc Mường tại xã Toàn Thắng vào ngày 12 và 13/5.

Phần lễ chính của Lễ hội là nghi lễ cúng Thành hoàng tại miếu thờ, dự kiến tổ chức vào lúc 06 giờ, thứ năm, ngày 14/5/2026 (tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ). Chương trình khai mạc Lễ hội Đánh cá suối truyền thống năm 2026 được tổ chức tại sân khấu khu vực Lễ hội. Phần hội diễn ra tại sân bãi trước miếu, xóm Tân Lập, xã Toàn Thắng, với các hoạt động văn hóa độc đáo…


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận