Nhiều nạn nhân nữ trong vụ 7 người tử vong tại đêm nhạc hội ở Hồ Tây

17/09/2018 - 15:45
Số nạn nhân tử vong và đang nguy kịch do sốc thuốc tại đêm nhạc hội Du hành tới mặt trăng đêm 16/9 có nhiều người là nữ. Hiện vẫn còn khoảng hơn 10 người đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó nhiều trường hợp hôn mê sâu.

Liên quan đến vụ 7 người sốc thuốc (ma túy) tử vong trong đêm nhạc hội Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) xảy ra đêm 16/9, chiều nay 17/9, Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao, UBND huyện Tây Hồ… đều có mặt tại cuộc họp báo để cung cấp thông tin. 

hop-bao-2.jpg
Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận thông tin có 2 thanh niên được đưa đến viện cấp cứu trong đêm nhạc hội là Hoàng Nhật Minh và Tống Xuân Bình (trú tại Hải Phòng) trong tình trạng tim ngừng đập. Cả 2 thanh niên này tử vong ngay sau đó.

Thông tin vụ việc đã được báo cáo với công an TP. Hà Nội. Ngay trong đêm, công an thành phố đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau đó, có thêm nhiều nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, ngoài 2 thanh niên Minh và Bình tử vong, đến thời điểm hiện tại có thêm 5 nam nữ thanh niên tử vong. Cụ thể, các nạn nhân gồm Nguyễn Hoàng D. (SN 1991, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thị T. (trú tại Sơn La), Nguyễn Sơn L. (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Thanh T. (trú tại Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trường C. (trú tại tỉnh Cao Bằng)

Tại Bệnh viện E hiện còn 3 nạn nhân đang cấp cưu trong tình trạng hôn mê gồm Nguyễn Cảnh V. (trú tại Hà Nội), Trần Thị T. và một bệnh nhân khác.

Tại Bệnh viện Bạch Mai có 2 bệnh nhân là Nguyễn Việt L. (trú tại Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cáp Duy A. (trú tại Q.Đống Đa, Hà Nội). Qua kiểm tra, xác định toàn bộ số nạn nhân tử vong đều dương tính với ma tuý.

Tại đêm nhạc hội có bóng cười, tinh thể màu trắng và viên nén. Theo Đại tá Viện, hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và căn cứ vào kết quả điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm