Nhiều nội dung quan trọng được triển khai, thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội

Hải Hoà - Hải Yến
29/09/2021 - 09:32
Nhiều nội dung quan trọng được triển khai, thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11, các đại biểu đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thảo luận nhiều nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11, khoá XII. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp với các ủy viên Đoàn Chủ tịch tại điểm cầu chính tại Hà Nội và trực tuyến với các uỷ viên Đoàn Chủ tịch tại các điểm cầu TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm lỳ 2021 – 2026; Thảo luận các nội dung về chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11, khoá XII triển khai nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp với Đoàn Chủ tịch tại điểm cầu chính ở Hà Nội và trực tuyến với các uỷ viên Đoàn Chủ tịch tại các điểm cầu TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Theo đó, Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm lỳ 2021 – 2026 gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể: 

+ Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII; 

+ Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của tổ chức Hội; 

+ Tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Vận động xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới; 

+ Vận động, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biển đổi khí hậu; 

+ Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên; 

+ Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị cũng nghe báo cáo nhanh kết quả chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp và một số kiến nghị, đề xuất và xin ý kiến về Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11.

Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027, lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm