Nhiều nữ sinh Nhật thương vong do bị tấn công bằng dao

28/05/2019 - 10:48
7h45 sáng nay (28/5), một vụ tấn công bằng dao nhằm vào một nhóm học sinh tiểu học đang chờ xe buýt gần công viên Noborito số 1 ở thành phố Kawasaki, Nhật Bản, khiến 19 người bị thương.
Các em nhỏ được cho là học sinh của trường Tiểu học tư thục Caritas và bị tấn công khi đang tập trung đợi xe bus. Tuy nhiên, phía nhà trường chưa khẳng định, cho biết đang tiếp tục thu thập thông tin.
Các em nhỏ được cho là học sinh của trường Tiểu học tư thục Caritas và bị tấn công khi đang tập trung đợi xe bus. Tuy nhiên, phía nhà trường chưa khẳng định, cho biết đang tiếp tục thu thập thông tin.
Kẻ tấn công là đàn ông có độ tuổi từ 40 tới 50 tuổi, chưa xác định được danh tính. Sau khi gây án, nghi phạm đã tự đâm vào cổ và đã bất tỉnh.
Kẻ tấn công là đàn ông có độ tuổi từ 40 tới 50 tuổi, chưa xác định được danh tính. Sau khi gây án, nghi phạm đã tự đâm vào cổ và đã bất tỉnh.
2 trẻ em và một người lớn đã tử vong. Trong số các nạn nhân, có 2 nạn nhân bất tỉnh và 3 nạn nhân bị các thương tổn nặng về tim.
2 trẻ em và một người lớn đã tử vong. Trong số các nạn nhân, có 2 nạn nhân bất tỉnh và 3 nạn nhân bị các thương tổn nặng về tim.
Lực lượng cứu hộ đã dựng lều dã chiến để cấp cứu nạn nhân ngay tại hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được hai con dao nghi là của thủ phạm.
Lực lượng cứu hộ đã dựng lều dã chiến để cấp cứu nạn nhân ngay tại hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được hai con dao nghi là của thủ phạm.
Nhật Bản có tỷ lệ bạo lực thấp nhất thế giới, và các vụ giết hoặc tấn công người hàng loạt rất hiếm khi xảy ra. Năm 2018, một người đàn ông ở miền Trung Nhật Bản đâm chết một người và làm bị thương hai người trên tàu cao tốc (shinkansen), buộc tuyến đường sắt nổi tiếng thế giới này phải có thêm biện pháp an ninh. Năm 2016, một người đàn ông đâm chết 19 người tại trung tâm dành cho người khuyết tật ở phía Nam Tokyo.
Nhật Bản có tỷ lệ bạo lực thấp nhất thế giới, và các vụ giết hoặc tấn công người hàng loạt rất hiếm khi xảy ra. Năm 2018, một người đàn ông ở miền Trung Nhật Bản đâm chết một người và làm bị thương hai người trên tàu cao tốc (shinkansen), buộc tuyến đường sắt nổi tiếng thế giới này phải có thêm biện pháp an ninh. Năm 2016, một người đàn ông đâm chết 19 người tại trung tâm dành cho người khuyết tật ở phía Nam Tokyo.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm