Nhiều phụ huynh TPHCM không muốn con thi tốt nghiệp THPT ngày 7-8/7

Phạm Thương
28/06/2021 - 19:39
Nhiều phụ huynh TPHCM không muốn con thi tốt nghiệp THPT ngày 7-8/7

Nhiều phụ huynh lo lắng việc tập trung lượng thí sinh đông sẽ khó tránh khỏi mức độ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, phụ huynh TPHCM đang xôn xao bàn luận xoay quanh việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh lớp 12 về kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7-8/7 sắp tới.

Theo đó, chiều nay (28/6), Sở GD-ĐT TPHCM gửi thông báo khẩn đến các trường THPT, trung tâm GDTX triển khai lấy ý kiến của toàn bộ phụ huynh học sinh khối 12 làm cơ sở để xem xét toàn diện khi thành phố quyết định tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7-8/7, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Các trường triển khai khảo sát lấy ý kiến theo 3 nội dung sau: Phụ huynh yên tâm và đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ngày 7 và 8/7; Phụ huynh không yên tâm nhưng vẫn đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ngày 7 và 8/7;  Phụ huynh không yên tâm và không đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ngày 7 và 8/7. Ngoài ra, phụ huynh có thể góp ý thêm cho phương án tổ chức thi an toàn nếu có...

Nhận được phiếu khảo sát, nhiều phụ huynh trên địa bàn TPHCM càng bày tỏ lo lắng trước việc thi tốt nghiệp của con trong đợt này. Đa số phụ huynh vẫn lựa chọn sự an toàn của con là trên hết.

Phụ huynh Nguyễn Thị Hồng (Q.Gò Vấp) bày tỏ: "Tôi nghĩ không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong đợt này vì những lý do sau: thứ nhất, Sài Gòn đang là ổ dịch lớn của cả nước. Con số lây nhiễm chưa dừng lại. Thứ 2, việc tập trung một lượng thí sinh như vậy thì khó tránh khỏi mức độ lây nhiễm. Thứ 3, thời gian trong tay mình, có thể dời ngày thi vào tháng 8 hoặc tháng 9 khi tình hình dịch tạm ổn. Các trường đại học tự khắc sẽ có kế hoạch tuyển sinh linh hoạt mà không nhất thiết phải tuyển sinh và khai giảng đúng thời gian như thường niên. Thứ 4, nếu thi trong đợt dịch, tâm lý thí sinh không ổn định khiến việc bài làm sẽ không chất lượng".

Nhiều phụ huynh TPHCM không muốn con thi tốt nghiệp THPT ngày 7-8/7  - Ảnh 1.

Phụ huynh đợi con tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chị Phạm Thúy Vy (Tam Bình, TP Thủ Đức) cho biết: "Việc đồng ý hay không đồng ý của phụ huynh không giải quyết triệt để vấn đề. Kỳ thi nên tổ chức hay thi vào đợt 2 phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh, các cơ quan chức năng nắm đầy đủ tình hình và đưa ra quyết định hợp lý hơn. 15 giờ chiều nay phụ huynh mới nhận được thông tin, sẽ có nhiều phụ huynh chưa kịp cập nhật, việc lấy ý kiến gấp rút khiến phụ huynh bị động. Thầy cô bảo chọn thì tôi chọn ý kiến không yên tâm và không đồng ý thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7-8/7. Bởi ngày nào TPHCM cũng ghi nhận ca mắc mới, toàn chiếm số lượng hơn một nửa hoặc gần một nửa so với tổng số ca công bố. Con tôi thì bảo đã ôn tập đầy đủ và mong muốn thi cho xong, đỡ căng thẳng. Nhưng tôi vẫn muốn con an toàn trước tiên".

Trên một số diễn đàn của phụ huynh TPHCM, nhiều cha mẹ cũng bày tỏ quan điểm không nên cho thi trong đợt này. Tài khoản Faecbook Hân Nguyễn cho biết: "Theo mình, nếu được thì để TPHCM và những tỉnh là các điểm nóng về dịch bệnh thi đợt sau. Tình hình dịch căng quá thì hãy xét tốt nghiệp THPT vì thật sự có những thí sinh không có nhu cầu thi đại học. Vậy sẽ giảm bớt áp lực số đông. Thí sinh muốn thi đại học vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường xét học bạ. Còn những em muốn ứng tuyển vào các trường khác thì sẽ thi vào đợt 2. Tôi nghĩ việc học là quan trọng nhưng không cấp bách. Ổn định dịch bệnh, giữ an toàn cho sức khỏe vẫn là điều nên ưu tiên".

Phụ huynh Đỗ Thúy Hằng bày tỏ: "Các con đi thi vào những ngày thành phố đang căng mình chống dịch. Là một người mẹ, tôi thật sự rất lo lắng cho sự an nguy của con. Sức khỏe của các con là quan trọng nhất. Tôi mong Sở GD-ĐT và Bộ GD&ĐT xem xét xét tốt nghiệp cho tất cả các con. Còn thi đại học có thể bằng phương thức xét tuyển hoặc khi tình hình dịch bệnh giảm bớt tùy vào mỗi trường để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Không phải tôi không mong sự công bằng cho các em ở những năm trước nhưng hãy thông cảm cho nỗi lòng người làm cha làm mẹ trong bối cảnh dịch bệnh này. F0 hoàn toàn có thể là người đối diện" .

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM năm 2021 có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó THPT có 80.775 thí sinh và GDTX có 7.999 thí sinh. Sở GD-ĐT TPHCM đã huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi tại 155 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố. Mỗi quận huyện sẽ có từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có từ 2 phòng dự trữ để xử lý các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm