Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại Gia Lai có khá nhiều sĩ tử đặc biệt là những cặp vợ chồng, các bà mẹ U50. Dù đã lớn tuổi nhưng họ vẫn kiên trì với con đường thi cử chỉ mong lấy tấm bằng để con cái nhìn vào đó noi theo.
Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 đã ghi nhận khá nhiều trường hợp thí sinh đặc biệt.
Chiều 7/7, tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), nhiều người không khỏi khâm phục và xúc động khi thấy người chị bị khuyết tật teo 2 chân vẫn chở em đi thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Chiều 7/7, cùng với các thí sinh trên cả nước, các thí sinh tại TPHCM vừa kết thúc môn thi toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 và ra về trong tâm trạng phấn khởi. Đa phần thí sinh đánh giá đề thi toán năm nay ở mức vừa phải.
Đa phần các phụ huynh không quá lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vì các con có nhiều nguyện vọng, không đỗ trường này có thể đỗ trường kia. Vậy mà khi con chính thức bước vào kỳ thi, nhiều phụ huynh cố tỏ ra “bình thường” để con không áp lực nhưng trong lòng vẫn nhiều âu lo và hồi hộp.
Đó là chia sẻ của chị Kim Phượng (Q.Tân Bình, TPHCM) khi con chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
"Trước kỳ thi quan trọng chuẩn bị cho một hành trình mới, cha mẹ và các con thường thấy lo lắng là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu lo lắng quá sẽ ảnh hưởng tới cả tâm lý, sức khỏe của cả cha mẹ và con cái", chị Mai Chi, chuyên gia tâm lý - tình cảm, giảng viên Đại học Đông Đô (Hà Nội), tư vấn.
Năm nay là năm thứ 3 kỳ thi tốt nghiệp THPT được "trả lại tên" sau nhiều năm xác định là kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục tiêu: Xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Cùng với thay đổi đó, kỳ thi được trả cho các địa phương chủ trì, với mục đích chủ yếu là xét tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Nhưng trên thực tế, nó vẫn đang phải "đèo bòng" cả nhiệm vụ tuyển sinh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch
Hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, với trên 93% số thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến thành công. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin sâu hơn vào việc tổ chức kỳ thi và tuyển sinh. Thống kê cũng cho thấy số thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội cao hơn hẳn.