Nhiều sai phạm tại Trường THCS Bùi Quang Mại (Hà Nội): Thanh tra xong vẫn không khắc phục
Hàng loạt sai phạm về quản lý chuyên môn và tài chính tại Trường THCS Bùi Quang Mại (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) đã được Thanh tra huyện Đông Anh (cũ) kết luận. Thế nhưng, hơn một năm sau phần lớn nội dung khắc phục vẫn đang “treo”...
5 năm không dạy vẫn hưởng phụ cấp
Những sai phạm tại Trường THCS Bùi Quang Mại không còn là phản ánh đơn lẻ mà đã được bóc tách toàn diện trong hai văn bản quan trọng của UBND huyện Đông Anh (đơn vị hành chính cũ): Kết luận thanh tra số 30/KL-TTr ngày 31/1/2024 và Kết luận giải quyết tố cáo số 16/KL-UBND ngày 27/9/2024. Cả hai đều xác định nhiều nội dung tố cáo chính là đúng, phản ánh những vi phạm có hệ thống kéo dài qua nhiều năm.

Trường THCS Bùi Quang Mại (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội)
Nổi bật nhất trong số các sai phạm là trường hợp của ông Đàm Quang Thắng, giáo viên môn tiếng Anh, được xác định bị bệnh và không trực tiếp giảng dạy tại Trường THCS Bùi Quang Mại từ năm 2017 đến năm 2022. Tuy nhiên, ông Thắng vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg, vốn chỉ dành cho nhà giáo trực tiếp giảng dạy.
Ông Thắng cũng được nhận thu nhập tăng thêm trong ba năm liên tiếp 2018, 2019 và 2020 dù không tham gia giảng dạy. Đáng chú ý hơn, nhà trường còn chi trả tiền cho cô Trần Thị Huyền Trang (người dạy thay ông Thắng) từ nguồn lương đáng lẽ thuộc về ông Thắng. Kết luận xác định việc này là trái quy định, phản ánh sự tùy tiện trong quản lý tài chính và phân công nhân sự.
Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ rằng công tác quản lý hồ sơ của Ban Giám hiệu và các tổ chuyên môn còn lỏng lẻo, thiếu khoa học, thậm chí có biểu hiện nể nang, dẫn tới sai phạm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ. Ông Thắng nộp đơn xin nghỉ việc ngày 24/12/2022. Tổng số tiền sai phạm liên quan đến trường hợp này vượt hơn 136 triệu đồng. Ông Thắng đã nộp đủ số tiền sai phạm trên vào ngân sách nhà nước.
Sai phạm tài chính tại Trường THCS Bùi Quang Mại không chỉ xảy ra ở một vài trường hợp cá biệt, mà diễn ra trên diện rộng và kéo dài. Riêng nguồn thu 2 buổi/ngày, số tiền chi sai đã vượt ngưỡng 300 triệu đồng, bao gồm 236,3 triệu đồng chi cho giáo viên không dạy bổ trợ, hơn 96 triệu đồng chi cho giáo viên thỉnh giảng vượt nhu cầu thực tế, cùng 4,95 triệu đồng chi sai cho nhóm trưởng chuyên môn và hơn 59,2 triệu đồng cho nhân viên không thuộc diện được hưởng hỗ trợ. Nhiều khoản chi khác bị xác định là không có chứng từ, không biên bản nghiệm thu, không rõ đối tượng thụ hưởng hoặc không nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ.
Sai phạm về quản lý tiền lương đóng BHXH cũng đáng chú ý. Trong nhiều năm, trường không báo tăng – giảm lương và phụ cấp cho 188 lượt viên chức, dẫn đến phải truy đóng gần 224 triệu đồng tiền lương, phụ cấp và hơn 15 triệu đồng tiền lãi, nâng tổng số tiền phải bù đắp lên hơn 239 triệu đồng.
Tổng hợp các khoản sai phạm đã được xác định bằng số tiền, Trường THCS Bùi Quang Mại đã để xảy ra sai phạm lên đến khoảng 772 triệu đồng, con số phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng, trên lĩnh vực chuyên môn, trường THCS Bùi Quang Mại phân công nhân viên văn phòng dạy môn Văn từ 2017 - 2023, hành vi trái Luật Giáo dục và chuẩn vị trí việc làm giáo viên. Trường còn tổ chức dạy thêm khi chưa được cấp phép, thậm chí dạy thêm cho học sinh đã học 2 buổi/ngày, vi phạm quy định cấm tuyệt đối tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.
Năm 2023, trường không thực hiện công khai tài chính theo quy định, không công bố các khoản thu - chi, thu nhập giáo viên, chi lương, chi chuyên môn… theo Luật Ngân sách và Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Trách nhiệm thuộc về ông Trần Văn Mười, nguyên Hiệu trưởng nhà trường.
Kết luận thanh tra nêu rõ: Trường THCS Bùi Quang Mại phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ tồn tại và sai phạm được nêu; Ban Giám hiệu phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan; Nhà trường phải thành lập Hội đồng kỷ luật, xem xét kỷ luật viên chức để xảy ra sai phạm; Trường phải khẩn trương khắc phục toàn bộ các tồn tại đã được chỉ ra. Đây là các mệnh lệnh hành chính mang tính bắt buộc, được quy định tại Điều 65 Luật Thanh tra 2022.
Không thể thu hồi vì đã... tiêu hết tiền
Liên quan đến việc thu hồi các sai phạm tài chính của nhà trường, ngày 27/11, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Quang Mại (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), cho biết việc thu hồi các khoản chi sai gần như không thể thực hiện, do tiền đã chi nhiều năm trước.

Ông Nguyễn Đình Hải, Phó hiệu trưởng Trương THCS Bùi Quang Mại, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội
Ông Hải cho rằng: "Tiền phát các thầy cô rồi, các thầy cô tiêu rồi, bây giờ làm sao thu hồi được cái đấy". Về trách nhiệm triển khai kết luận, ông Hải cho rằng nhà trường "chỉ thực hiện theo quy định vì nội dung đúng - sai đã được kết luận thanh tra nêu rõ".
Từ ngày 1/7/2025, Trường THCS Bùi Quang Mại được chuyển về UBND xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) quản lý theo mô hình phân cấp mới. Điều này đồng nghĩa: trách nhiệm giám sát, đôn đốc và tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra trước đó của UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) được chuyển giao về UBND xã Thiên Lộc.
Ngày 25/11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đức Mạnh - Phó Trưởng phòng Văn hóa & Xã hội, UBND xã Thiên Lộc, cho biết: "Sai phạm của trường THCS Bùi Quang Mại đã có trong kết luận của huyện Đông Anh rồi. Liên quan đến nhà trường thì hiệu trưởng bây giờ phải thực hiện".