Nhiều sản phẩm cho phái đẹp ở chợ phiên bến Bạch Đằng

23/04/2017 - 19:10
Khu chợ phiên cuối tuần tại bến Bạch Đằng (Q.1,TPHCM) được chính thức mở cửa từ ngày 22/4. Nơi đây có đa dạng các sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và khách nước ngoài. Nhiều nhất là các sản phẩm phục vụ cho khách nữ với giá bình dân.
Khu chợ phiên cuối tuần tại bến Bạch Đằng, Q.1 có diện tích 3.200 mét vuông. Chợ phiên có tên Saigon Central Market với hơn 100 gian hàng được chia làm nhiều khu vực phục vụ khách vui chơi, mua sắm như khu ẩm thực, khu thời trang, khu vui chơi giải trí...
Khu chợ phiên cuối tuần tại bến Bạch Đằng, Q.1 có diện tích 3.200 mét vuông. Chợ phiên có tên Saigon Central Market với hơn 100 gian hàng được chia làm nhiều khu vực phục vụ khách vui chơi, mua sắm như khu ẩm thực, khu thời trang, khu vui chơi giải trí...
Theo các tiểu thương, mỗi sạp hàng có diện tích khoảng 2 mét vuông giá cho thuê 1,8- 2 triệu đồng/ngày.Chợ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm vào các ngày cuối tuần.
Theo các tiểu thương, mỗi sạp hàng có diện tích khoảng 2 mét vuông giá cho thuê 1,8- 2 triệu đồng/ngày.Chợ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm vào các ngày cuối tuần.
Ở chợ có đa dạng các  loại sản phẩm với mức giá bình dân. Nhiều nhất là các sản phẩm thời trang dành cho phụ nữ, các loại trang sức với giá vài chục ngàn đến vài trăm ngàn/sản phẩm.
Ở chợ có đa dạng các loại sản phẩm với mức giá bình dân. Nhiều nhất là các sản phẩm thời trang dành cho phụ nữ, các loại trang sức với giá vài chục ngàn đến vài trăm ngàn/sản phẩm.
Hai khách nữ đang mua một đôi giày có giá 200.000 đồng. Chủ một gian hàng cho biết, do chợ mới khai trương nên lượng khách buổi sáng chỉ lai rai. Đến chiều tối thì lượng khách đông hơn.
Hai khách nữ đang mua một đôi giày có giá 200.000 đồng. Chủ một gian hàng cho biết, do chợ mới khai trương nên lượng khách buổi sáng chỉ lai rai. Đến chiều tối thì lượng khách đông hơn.
Những chiếc nón thời trang trang có giá từ 150.000-300.000 đồng với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
Những chiếc nón thời trang trang có giá từ 150.000-300.000 đồng với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
Khu vực ẩm thực được bố trí riêng với đầy đủ bàn ghế để thực khách có thể thưởng thức các món ăn đến từ nhiều vùng miền của đất nước.
Khu vực ẩm thực được bố trí riêng với đầy đủ bàn ghế để thực khách có thể thưởng thức các món ăn đến từ nhiều vùng miền của đất nước.
Một gian hàng niêm yết giá cụ thể của sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh để khách hàng lựa chọn.
Một gian hàng niêm yết giá cụ thể của sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh để khách hàng lựa chọn.
Không chỉ có khách trong nước mà nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra hứng thú với phiên chợ này.
Không chỉ có khách trong nước mà nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra hứng thú với phiên chợ này.
Tại khu chợ còn có các gian hàng bày bán hoa, hàng lưu niệm, gian hàng chăm sóc sắc đẹp và vui chơi, giải trí... Nguồn thu từ chợ phiên sẽ  được tái đầu tư trở lại để phục vụ cho công tác duy tu, bảo trì công viên Bạch Đằng.
Tại khu chợ còn có các gian hàng bày bán hoa, hàng lưu niệm, gian hàng chăm sóc sắc đẹp và vui chơi, giải trí... Nguồn thu từ chợ phiên sẽ được tái đầu tư trở lại để phục vụ cho công tác duy tu, bảo trì công viên Bạch Đằng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm