Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực của những nữ công nhân tiểu biểu 2026
Chị Huỳnh Thị Lý (bìa trái) được tuyên dương công nhâm Việt Nam tiêu biểu 2026 vào tối 24/10/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong 10 gương mặt công nhân tiêu biểu được tuyên dương năm 2026, có 2 người là nữ. Các chị đã không ngừng phấn đấu, học hỏi để có những sáng kiến, cải tiến để áp dụng vào sản xuất, làm lời cho doanh nghiệp.
Nhiều sáng kiến giúp tăng năng suất lao động
Chị Trần Thị Vân, công nhân vận hành may công nghiệp của Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10, là 1 trong 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tuyên dương.
Theo Tổng LĐLĐ VN, trong suốt 16 năm trong nghề, chị Trần Thị Vân luôn chủ động phát hiện những bất hợp lý trong sản xuất, tìm cách rút ngắn thao tác, loại bỏ công đoạn thừa, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Từ thực tiễn công việc, chị phối hợp với bộ phận kỹ thuật triển khai nhiều sáng kiến, cải tiến áp dụng trực tiếp vào sản xuất. Nhờ đó, hiệu suất lao động thường xuyên đạt từ 110 - 120%, chất lượng sản phẩm thuộc nhóm đầu của Xí nghiệp. Kết quả này được duy trì trong quá trình sản xuất, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm thời gian, khả năng tổ chức công việc và sự chủ động của bản thân trong từng công đoạn.
Chị Vân có 2 sáng kiến ứng dụng máy lập trình vào công đoạn may, giúp năng suất tăng gấp 2-3 lần, tổng giá trị làm lợi gần 32 triệu đồng. Tại Hội thi thợ giỏi ngành Dệt May Việt Nam lần thứ VII năm 2026, với vai trò đội trưởng, chị đã đề xuất ứng dụng máy lập trình cắt Laser, giúp đội hoàn thành bài thi sớm 11 phút 40 giây.
Chị đã được trao danh hiệu "Bàn tay vàng" và giải chuyên đề về thiết kế đường chuyền tinh gọn, hiệu quả nhất. Nhiều năm được công nhận lao động giỏi, công nhân tiêu biểu của Tổng Công ty May 10 và Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Chị Đỗ Thị Vân - công nhân vận hành may công nghiệp của Xí nghiệp Veston Hà Nội. Ảnh: CĐ May 10
Gần 40 sáng kiến từ thực tiễn sản xuất
Cũng như chị Vân, chị Huỳnh Thị Lý (sinh năm 1987), làm việc tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP.HCM) được tuyên dương công nhân tiêu biểu. Năm 2006, chị Lý vào làm việc tại công ty với vị trí công nhân kiểm tra chất lượng bộ phận dây dẫn điện ôtô. Đến năm 2013, chị được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng nhóm KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm).
Từ những vấn đề phát sinh trong công việc hằng ngày, chị đã kiên trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Từ năm 2022-2025, chị đã có gần 40 sáng kiến cải tiến, tập trung vào các khâu kiểm tra chất lượng, quy trình sản xuất và quản lý công việc. Những giải pháp như lắp đặt đèn dẫn hướng khi kiểm tra, cải tiến lưu trình quấn băng keo, dán decal hiển thị, tối ưu hóa bảng mẫu và biểu mẫu làm việc đã góp phần hạn chế sai sót, phòng ngừa hàng lỗi lọt ra ngoài, đồng thời nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, vật tư.
Chị còn chủ động thay đổi phương pháp nhập giờ công để giảm thời gian; cải tiến gắn khung kẹp phía sau bằng efu khi cần di chuyển để không làm mất thời gian khoan vào tháo ra; cải tiến cắt vách ngăn ngắn lại để tạo khoảng hở cho kensa khi đặt dây vào và lấy dây ra dễ dàng mà không mất thời gian; thay đổi lưu trình quấn OPT để giảm thời gian và lãng phí… Những sáng kiến của chị Lý được Trưởng xưởng của Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đánh giá mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
Tối ngày 24/10, Tổng LĐLĐ VN tổ chức Chương trình Tuyên dương công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Trong 10 công nhân được tuyên dương, có 2 gương mặt nữ là chị Huỳnh Thị Lý, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam và Trần Thị Vân, Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10.
8 gương mặt nam công nhân tiêu biểu năm 2026 gồm: Anh Phạm Đình Duẩn, Công nhân khai thác than, Phó phòng Điều khiển sản xuất, Công ty CP Than Vàng Danh; anh Nguyễn Bá Vương, Chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; anh Hoàng Ngọc Hiến, Công nhân Tổ hàn 2, Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn; anh Nguyễn Thành Ngôn, Công nhân, Tổ trưởng Cơ khí, Công ty Cổ phần Nam Việt; anh Nguyễn Đức Toàn, Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh; anh Nguyễn Đức Hưng, Công nhân, Công ty TNHH ChangShin Việt Nam; anh Nguyễn Văn Cung, Nhân viên kỹ thuật, Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk - Tổng Công ty CP Công trình Viettel và anh Nguyễn Đức Quyền, Công nhân kỹ thuật, Công ty TNHH TOTO Việt Nam.